Sau khi đón tân binh thứ 3 là Rasmus Hojlund vào đầu tháng 8, Man Utd bất ngờ án binh bất động ở mọi thương vụ. Điều này khiến NHM lo lắng. Trong bối cảnh Casemiro gặp khó khăn ở tuyến giữa, đội hình Man Utd rõ ràng có vấn đề. Vì vậy, phải tới ngày cuối phiên chợ hè, cổ động viên Quỷ đỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Theo đó, Man Utd có ngày làm việc vất vả khi công bố cùng lúc 4 tân binh. Hai chữ ký cần thiết nhất là Sergio Reguilon và Sofyan Amrabat đã thực hiện thành công, qua đó khỏa lấp khoảng trống ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Man Utd cũng mang về Altay Bayindir để làm phương án dự phòng cho Andre Onana, nhất là khi thủ môn người Cameroon phải dự CAN Cup vào giữa mùa. Sau cùng, Quỷ đỏ quyết định trao cho Jonny Evans hợp đồng một năm trong bối cảnh Raphael Varane hay chấn thương, còn Harry Maguire sa sút. Ở chiều hướng ngược lại, Man Utd thành công bán đứt Dean Henderson cho Crystal Palace. Họ cũng đạt thỏa thuận cho Getafe mượn Mason Greenwood. Một số cầu thủ trẻ như Alvaro Fernandez, Marc Jurado, hay Teden Mendi cũng rời Old Trafford theo những cách khác nhau. Dù vậy, Man Utd không thể đẩy đi một số trường hợp không còn phù hợp với CLB. Scott McTominay hay Maguire suýt rời đội nhưng không có thỏa thuận nào xảy ra. Việc Man Utd cùng lúc công bố 4 thương vụ sau một thời gian dài chờ đợi cũng cho thấy cách quản lý yếu kém của ban lãnh đạo Man Utd. Lẽ ra họ phải hoàn tất các vụ chuyển nhượng từ lâu, thay vì chờ tới ngày cuối cùng. Những năm gần đây, việc này dần trở thành xu hướng của Man Utd. Chắc chắn Quỷ đỏ phải thay đổi trong tương lai. Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link Tiểu Lam | 06:15 02/09/2023