Muốn MU đá nửa sân, Solskjaer hãy biến Lindelof thành Jorginho của United

18:02 Thứ tư 26/12/2018

TinTheThao.com.vnMourinho từng nhận định Man United không có một hậu vệ giàu kỹ thuật, và Người đặc biệt đã phạm phải một sai lầm lớn.

"Các trung vệ MU không đủ kỹ thuật để phát động tấn công từ sân nhà". Đó chính xác là những gì Jose Mourinho đã nói sau trận hòa bạc nhược của Manchester United trước Valencia. Ngày hôm ấy, Victor Lindelof không được ra sân. 

Một vài tuần sau đó, trong màn lội ngược dòng thần sầu trước Newcastle United, người ta đã quá đắm chìm trong niềm vui chiến thắng nhờ phút xuất thần của Alexis Sanchez mà bỏ qua một chi tiết tưởng nhỏ mà không phải nhỏ, đó là việc Paul Pogba bị kéo xuống sâu nhằm tăng cường "tố chất kỹ thuật" nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Còn Lindelof, cầu thủ trẻ người Thụy Điển tiếp tục trở thành một khán giả bất đắc dĩ.

Thế nhưng lúc này nếu có nhớ lại những gì mình phát biểu, Jose Mourinho chắc chắn sẽ hối tiếc vì đã không tin tưởng đưa Lindelof vào vị trí trung vệ phải ưa thích như hồi còn là đá ở Benfica và để Pogba được chơi tấn công tự do hơn. Nếu vậy, triều đại của ông có thể đã có một kết thúc khác.

Manchester United have the defender to give them a new dimension - Bóng Đá

Pogba từng bị bắt đá lùi sâu để bổ sung "tố chất kỹ thuật" cho hàng phòng ngự

Quay trở lại hiện tại, Ole Gunnar Solskjaer dù mới tại vị tại Old Trafford một tuần nhưng đã làm được cái điều mà Mourinho mất tới gần hai năm trời vẫn không thể, đó là đưa Lindelof trở lại với hình ảnh của một chiến binh với lối đá khiến thượng tầng United "mê mệt" để rồi nhất quyết đưa anh về Premier League.

Trước Cardiff, hình ảnh Victor Lindelof của mùa 2016/17 đã được tái hiện. Một trung vệ trẻ nhưng thi đấu đầy bản lĩnh, tự tin, thường xuyên "bỏ túi" các cầu thủ tấn công đối phương nhờ những tình huống cắt bóng vô cùng thông minh, thậm chí nhiều tình huống là ở ngay khu vực gần đường kẻ nửa sân. 

Điều đó hẳn chẳng những khiến cho Neil Warnock một phen bất ngờ mà với chính các CĐV Man Utd có lẽ cũng ngạc nhiên không kém với hình ảnh một Man Utd kiểm soát bóng tới 74%. Nhắc đến yếu tố kiểm soát bóng, thông thường người ta sẽ gán trách nhiệm đó cho các tiền vệ trung tâm. Thế nhưng với một trung vệ có khả năng thi đấu không khác gì một tiền vệ đánh chặn thứ hai như Lindelof, rõ ràng các đối thủ của Quỷ đỏ sẽ chẳng có mấy cơ hội để chạm vào bóng.

Manchester United have the defender to give them a new dimension - Bóng Đá

Trước Cardiff, Lindelof thường xuyên bóp chết các pha lên bóng của đối thủ ở những vị trí rất xa khung thành của De Gea rồi phát động tấn công.

Cũng từ đó, Lindelof giúp các đồng đội có thể dâng cao cũng như duy trì áp lực tấn công liên tục mà chẳng để đối thủ có cơ hội phản kích giống như thứ bóng đá chỉ có thể thấy thời Fergie. Có thể nói, sự xuất sắc của cựu sao Benfica chính là một tiền đề vô cùng quan trọng giúp Man Utd có thể đá nửa sân như HLV Ole Gunnar Solskjaer mong muốn.

Nếu có thêm thời gian để thích nghi với những triết lý mới của mà Solskjaer đề ra, anh hoàn toàn có thể trở thành một ngòi nổ giúp MU có thể phát động tấn công ngay từ sân nhà giống như cái cách Jorginho nhận bóng từ tuyến ba để rồi giúp mặt trận tấn công của Chelsea với "Sarri-ball" trơ nên mượt mà, hiệu quả tới vậy. Hay nói đơn giản hơn, Lindelof đủ tiềm năng để trở thành một Jorginho giữa lòng Old Trafford.

Anh Tú | 16:00 26/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục