MU bị CĐV phản đối

12:41 Thứ năm 30/03/2023

Các cổ động viên MU đang thể hiện sự bất bình trên mạng xã hội vì cho rằng giá vé trận giao hữu với CLB Wrexham vào tháng 7 tới quá đắt.

 - Bóng Đá

 HLV Erik ten Hag và các học trò sẽ có chuyến du đấu ở Mỹ vào mùa hè này. Ảnh: Reuters.

Hôm 29/3, MU chính thức mở bán vé trận giao hữu với Wrexham, diễn ra ngày 26/7 tại San Diego (Mỹ). Trong thông báo bán vé, đội chủ sân Old Trafford cho biết họ có thể không sử dụng cầu thủ đội một ở trận đấu này.

Tuy nhiên, các cổ động viên MU phải trả khoản tiền từ 170 USD đến 250 USD để sở hữu tấm vé xem trận đấu. Họ cho rằng đây là con số quá cao khi chỉ được xem các cầu thủ trẻ thi đấu.

"Quá đắt cho một trận giao hữu", "Trung bình 200 USD cho một vé xem những đứa trẻ của MU đấu với CLB hạng Tư?", "Chúng tôi cần vé rẻ hơn"... là những bình luận phổ biến trên mạng xã hội.

Nếu so sánh với giá vé xem trận đấu giữa MU và Liverpool tại Thái Lan hồi tháng 7/2022, giá vé trận MU - Wrexham là quá đắt. Ở Thái Lan, các cổ động viên bỏ từ khoảng 140 USD đến 280 USD để xem những ngôi sao hàng đầu của hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh thi đấu.

Trước đó, Giám đốc Bóng đá của MU John Murtough cho biết ông rất háo hức chờ đợi trận đấu này: "Các chuyến du đấu trước mùa giải luôn là cơ hội tuyệt vời để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ triển vọng nhất của học viện. Họ được tích lũy kinh nghiệm quý báu trong môi trường của đội một. Trận đấu với Wrexham là một ví dụ tuyệt vời về điều đó".

"MU có lịch sử đào tạo và phát triển các tài năng trẻ. Đây là cơ hội để không chỉ Erik ten Hag mà cả những người hâm mộ của MU ở Mỹ được đánh giá những tài năng 'cây nhà lá vườn'. Tôi hy vọng sau này họ có thể nói rằng 'Tôi đã được xem cậu ấy thi đấu trước đây' trong trường hợp cầu thủ nào đó chiếm suất ở đội một", ông Murtough chia sẻ thêm.

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Nguyên | 12:05 30/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục