Mourinho: "Tôi bảo Abramovich: 'Đừng nói gì cả, hãy chi tiền mua cậu ta'"

11:43 Thứ sáu 18/01/2019 | 2

TinTheThao.com.vnCựu HLV Chelsea tiết lộ câu chuyện thú vị về thương vụ mang về tân binh sau này trở thành huyền thoại CLB.

Dù có đến 2 lần ra đi không kèn không trống, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn gặt hái thành công không thể xóa nhòa trong 2 khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea. Tổng cộng chiến lược gia Bồ Đào Nha đã góp công lớn mang về phòng truyền thống The Blues 3 danh hiệu Premier League, cũng như vô địch FA Cup và League Cup.

Trong kỷ nguyên Mourinho tại Stamford Bridge, Didier Drogba là 1 trong những công thần lớn nhất. Tiền đạo Bờ Biển Ngà là chân sút chủ lực trong giai đoạn đầu Mourinho dẫn dắt Chelsea và khi trở lại, ông tiếp tục mang anh về Tây London cùng đăng quang Premier League 2014/15.

Mourinho nói về Abramovich lúc mua Drogba - Bóng Đá

 Drogba là trò cưng của Mourinho.

Trước khi được Mourinho phát hiện và trao cơ hội trở thành huyền thoại The Blues, Drogba dù khoác áo Marseille nhưng vẫn còn khá vô danh trên bình diện Châu Âu. Tuy nhiên, Mourinho vẫn tin tưởng vào phán đoán và một mực thuyết phục BLĐ Chelsea chi 24 triệu bảng để có được chữ ký của anh.

Mới đây, Mourinho đã hồi tưởng lại câu chuyện cũ và chia sẻ trên Goal: "Drogba chỉ chơi bóng cho Guingamp, Marseille, Le Mans nên khi mang cậu ấy đến Chelsea tôi nhớ rõ chủ tịch Abramovich hỏi rằng: 'Ai cơ? Tiền đạo ông muốn là ai? Cậu ta chơi ở đâu?'

Bỏ qua tất cả những tên tuổi lớn tại Châu Âu lúc ấy, tôi lại chọn Drogba. Tôi nói: 'Ngài Abramovich - hãy móc hầu bao. Hãy chi tiền và đừng nói gì cả.' Sau cùng, Didier đã trở thành biểu tượng của Chelsea và Premier League."

Phụng Sồ | 10:25 18/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục