Lucas Chevalier - Từ kẻ học việc của Maignan đến người đe dọa vị trí của đàn anh

21:31 Thứ ba 06/02/2024

TinTheThao.com.vnThủ thành của Lille sẽ trở thành người cạnh tranh trực tiếp với Mike Maignan trong khung gỗ tuyển Pháp.

Khi Mike Maignan tiếp tục phát triển trong vai trò mới là thủ thành số 1 của Les Bleus, số lượng các thủ môn trẻ tài năng xếp hàng để thay thế anh vào một thời điểm nào đó trong tương lai tiếp tục tăng lên. Trong số đó có cựu "đồ đệ" của Maignan tại Lille, Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier - Từ kẻ học việc đến người đe dọa vị trí của Maignan - Bóng Đá

 Chevalier có chút "điên rồ".

Chính trong thời gian cho mượn ở mùa giải 2020-2021, Chevalier bắt đầu khẳng định mình là một thủ môn thực sự tài năng, giữ sạch lưới 9 lần sau 30 trận cho câu lạc bộ đứng thứ 16 trên BXH Ligue 1 năm đó.

Anh trở lại Lille vào đầu mùa giải trước, bắt đầu từ trên băng ghế dự bị trước khi Paulo Fonseca quyết định tung thủ thành này vào sân, trao cho anh trận ra mắt tại Stade Pierre Mauroy vào tháng 9 năm 2022.

Chevalier kết thúc mùa giải với 10 lần giữ sạch lưới sau 32 trận. Nửa sau mùa giải năm 2023 anh có 6 vòng đấu trắng lưới từ 22 lần bắt chính, chỉ với 21 bàn thua.

Sau khi đại diện cho U21 Pháp tham dự Giải vô địch châu Âu mùa hè năm ngoái, chàng trai trẻ đã tiếp tục tiến bộ trong nửa đầu mùa bóng này. Trong 20 trận đấu của Lille tại Ligue 1, anh đã không để thủng lưới 9 trận và chỉ phải nhận 14 bàn thua, giúp Lille trở thành hàng phòng ngự tốt thứ hai giải đấu. Chevalier cũng đã bảo vệ thành công khung gỗ trong 4 trận ở vòng bảng Europa Conference của Lille khi đội bóng đã tới được vòng loại trực tiếp.

Lucas Chevalier - Từ kẻ học việc đến người đe dọa vị trí của Maignan - Bóng Đá

 Chevalier chuyền bóng rất cừ.

Mặc dù là một thủ môn có kỹ năng cản phá cú sút đã được chứng minh, nhưng Chevalier đặc biệt gây ấn tượng với sự thoải mái khi cầm bóng và chuyền bóng, được khuyến khích bởi Fonseca, HLV có phong cách giúp người gác đền của mình trở thành cầu thủ phát triển bóng chơi thấp nhất trong số 11 cái tên trên sân. Điều này tất nhiên có những rủi ro nhưng cũng nhiều tác dụng. Sau một sai lầm trước Rennes, Chevalier nói với báo giới Pháp: “Tôi hay bị đặt trong tình thế nguy hiểm – tôi là cầu thủ gặp rủi ro cao nhất – nhưng tôi cũng tìm ra giải pháp. Đó là một con dao hai lưỡi.” Trong mùa bóng 2022-2023, anh dẫn đầu bảng xếp hạng của các thủ môn về số đường chuyền ngắn và chỉ thực hiện ít đường chuyền dài chính xác hơn Gianluigi Donnarumma mỗi trận - một yếu tố giúp Lille hoàn tất mùa giải với tỷ lệ kiểm soát bóng cao thứ hai ở Ligue 1.

Mặc dù Chevalier vẫn coi mình là một người gác đền có “một chút điên rồ”, nhưng tầm nhìn của anh về trận đấu giờ đã mở rộng: “Vai trò của tôi là kích thích thêm sức ép của đối phương, vì đằng sau mỗi thủ môn chơi rộng hơn vị trí của mình, một khoảng trống sẽ mở ra cho một đồng đội và một đường chuyền sẽ phá vỡ đội hình đối phương. Tôi tìm thấy giải pháp trong những rủi ro và điều đó giúp tôi cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng có thể khiến tôi căng thẳng. Nhưng mỗi khi có bóng trong chân, tôi lại cố gắng làm điều gì đó đặc biệt.“ Đối với Lille và có thể sớm với tuyển Pháp, Chevalier sẽ là một lựa chọn hàng đầu.

Đăng Nguyễn | 20:33 06/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục