LĐ Điền kinh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

20:13 Thứ sáu 23/11/2012

Đây là một phần thưởng thật sự có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập liên đoàn.

Sáng 23/11, tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của bộ môn điền kinh nước nhà.

Báo cáo về chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam, khẳng định điền kinh Việt Nam đang từng bước khẳng định sức mạnh, vươn lên những đỉnh cao mới của châu lục và hướng tới Olympic.

Điền kinh Việt Nam đã không ngừng nỗ lực luyện tập để ngày một khẳng định mình trên các đầu trường quốc tế.

Tại buổi lễ, các thế hệ lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh, HLV Trưởng đội tuyển Điền kinh Quốc gia, VĐV của môn thể thao “nữ hoàng” đã cùng ôn lại những cột mốc lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của điền kinh Việt Nam. Đầu tiên và mang ý nghĩa đặt dấu mốc cho sự hiện diện của điền kinh Việt Nam trên trường quốc tế chính là việc tham gia Đại hội Thể thao các nước mới trỗi dậy - Ganefo (Jakarta 1963) và Tiểu Ganefo (Phnom Penh 1966).

Ở lần tham gia này, VĐV Trần Hữu Chỉ đã giành HCV đầu tiên trong lịch sử môn điền kinh Việt Nam, ở nội dung 400m vào năm 1966. Tấm HCV này chính là chỉ dấu, mở đường cho sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi danh tiếng, làm nên lịch sử điền kinh Việt Nam sau này, như Bùi Tử Liêm, Vũ Đức Thượng, Hoàng Vĩnh Giang, Bùi Lương, Nguyễn Duy Lai (nam); Đào Thị Huệ, Bạch Kim, Tuyết Minh, Trần Thị Son (nữ)...

Sau một thời gian không thi đấu quốc tế, trở lại đấu trường khu vực từ SEA Games 15 (1989) và phải tới SEA Games 1995 tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam mới giành tấm HCV của Vũ Bích Hường ở nội dung 100m rào.

Đây chính là giai đoạn phát triển thứ 2 của điền kinh Việt Nam, với những lần thi đấu thành công vang dội tại các kỳ SEA Games, làm đà cho nhiều VĐV vươn lên tầm châu lục. Bùi Thị Nhung vô địch châu Á năm 2005, ở môn nhảy cao với thành tích 1m94. Trương Thanh Hằng giành HCV cự ly 1500m, Vũ Thị Hương nhận HCB cự ly 100m, Nguyễn Duy Bằng giành HCV môn nhảy cao tại giải Ngôi sao châu Á…và nhiều giải thưởng khác.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, nhằm chuẩn bị cho các kỳ SEA Games, Asiad và Olympic sắp tới, điền kinh Việt Nam tiếp tục được xác định là mũi nhọn của thể thao Việt Nam. Bên cạnh việc duy trì lực lượng vận động viên đỉnh cao ở các nội dung, tiếp tục xúc tiến các chương trình hợp tác đào tạo, huấn luyện, trao đổi VĐV và HLV với Đức, Trung Quốc… ở các nội dung khác nhau, Liên đoàn đang đẩy mạnh hoạt động tuyển chọn lực lượng vận động viên từ cấp cơ sở, thông qua các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Đồng thời, Liên đoàn cũng mở thêm một cơ sở đào tạo và huấn luyện vận động viên điền kinh tại Cần Thơ, bên cạnh các Trung tâm ở Hà Nội, Từ Sơn (Bắc Ninh), Đà Nẵng và TP HCM./.

Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục