Lật thuyền, VĐV 16 tuổi của Việt Nam gặp nguy vì không biết bơi

12:02 Thứ ba 09/06/2015

Sau khi hoàn thành xuất sắc nội dung thi để giành HCV nội dung canoeing sáng 9/10, VĐV Trương Thị Phương gặp sự cố lật thuyền.

Trương Thị Phương giành HCV nội dung canoeing C1 - 200 m với thành tích 51,456 giây. VĐV của Việt Nam bỏ xa đối thủ người Thái Lan, Orasa Thiangkathok gần 2 giây (53,338 giây).
Sau khi cán đích ở vị trí đầu tiên, Trương Thị Phương gặp sự cố. Thuyền của cô mất thăng bằng và bị lật.
Ngay trước đó, Trương Thị Phương cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thành công.
Lật thuyền là chuyện thường thấy ở các nội dung thi canoeing. Tuy nhiên, trường hợp của Phương khiến nhiều người chú ý. Cô không biết bơi dù thường xuyên làm quen với sông nước.
Khoảnh khắc Trương Thị Phương ngã xuống hồ.
VĐV của Việt Nam bám vào thuyền và chờ cứu hộ tới trợ giúp.
Cô gái sinh năm 1999 dường như đã đuối sức sau màn nước rút, khiến tất cả những ai có mặt ở hồ Marina thót tim vì khoảnh khắc nguy hiểm này. Rất may, đội cứu hộ đã có mặt đúng lúc để trợ giúp VĐV Việt Nam.
Phương cười rạng rỡ khi thuyền cứu hộ tới đón.
Tuy nhiên, dường như Trương Thị Phương bị sặc nước khi ngã. Cô nôn liên tục khi lên thuyền cứu hộ.
Cô gái 16 tuổi không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Phương tham dự SEA Games. Cô cho biết, khi về đích rất mệt nhưng vẫn nghĩ về đồng đội và gia đình đầu tiên. Cô muốn tặng HCV cho người bạn tên Lan, VĐV không thể dự SEA Games vì lý do sức khoẻ.
Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục