Công bố băng ghi âm vụ dàn xếp tỉ số của U23 Indonesia

08:57 Thứ sáu 19/06/2015

Đoạn băng ghi âm được cho là có liên quan tới cáo buộc dàn xếp tỉ số của U23 Indonesia tại SEA Games 28 đã được công bố.

Truyền thông Indonesia vừa cho công bố 2 đoạn băng ghi âm được cho là đang bàn bạc dàn xếp tỉ số trận U23 nước này với Thái Lan, Việt Nam tại SEA Games 28.

Đoạn ghi âm khá ngắn gọn là cuộc trao đổi giữa hai người. Trong khi đó, nội dung khá trùng khớp với những cáo buộc trước đó.

U23 Indonesia (áo trắng) bị nghi ngờ đã dàn xếp tỷ số ở hai trận thua đậm trước U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Nội dung đoạn ghi âm bàn dàn xếp trận gặp U23 Thái Lan như sau:

- “Thắng thế nào đây?” - một người hỏi.

- “Thua trắng đi” - người kia trả lời.

- Cái gì?

- Thua trắng chứ sao. 5-0.

(Kết quả cuối cùng của trận đấu này là U23 Indonesia thua U23 Thái Lan với tỉ số 0-5)

Nội dung đoạn ghi âm bàn dàn xếp trận gặp U23 Việt Nam như sau:

- Thua 6 hay 7 -0 đây?

- Trên 7 đi. Nhiều hơn càng tốt. Hiệp 1 thua trắng 4-0. Hiệp hai thua trắng ít nhất 3 bàn nữa.

- 2 hoặc 3 bàn được không?

- 3 đi. Ít nhất 3 bàn.

(Kết quả của trận này là U23 Indonesia thua Việt Nam 0-5. Trong đó có 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 1)

Vào ngày hôm qua 18/6, một người đàn ông Indonesia dưới cái tên B.S đã tiết lộ với tờ Jarkata Globe rằng đang giữ chứng cứ cho thấy U23 Indonesia đã dàn xếp tỉ số hai trận tại SEA Games 28 với sự hỗ trợ của các cựu quan chức PSSI, HLV và cầu thủ.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã có phản ứng trước cáo buộc nói trên. La Nyalla Mattalitti, chủ tịch PSSI nói rằng các trận thua U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là do chênh lệch về đẳng cấp và lực lượng.

Tuy vậy, dù có như thế nào thì những cáo buộc trên vẫn là một đòn giáng mạnh vào bóng đá Indonesia. Mới đây, đội tuyển quốc gia nước này cũng bị FIFA cấm thi đấu quốc tế vì sự rối ren trong việc quản lý nội bộ.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục