"Kèo trái ma thuật" của Bỉ là phương án lý tưởng cho Arsenal?

13:02 Thứ bảy 17/06/2023

Không lâu sau khi giúp Hella Verona trụ hạng Serie A thành công, tiền đạo Cyril Ngonge đã có động thái thả thính đội bóng anh yêu thích từ nhỏ là Arsenal.

Trả lời phỏng vấn trên TuttoMercato, Cyril Ngonge cho biết: “Ước mơ của tôi luôn là được chơi cho Arsenal. Tuy nhiên, trước tiên tôi phải tập trung cho Hellas Verona. Tôi rất kỳ vọng sẽ được đóng góp nhiều hơn cho đội bóng ở mùa giải năm sau, đồng thời số trận ra sân sẽ tăng lên”.

Cyril Ngonge trưởng thành từ lò Club Brugge trước khi sang Hà Lan thi đấu. Anh nổi lên trong màu áo Groningen và được Hellas Verona mang về với mức phí chưa được tiết lộ. Dù chỉ thi đấu cho đội chủ sân Marcantonio Bentegodi chưa đầy 1 mùa giải, anh vẫn thể hiện phong độ chói sáng với 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

 Ngonge đang gây bão trong màu áo Hellas Verona. 

Trong đó, có 2 pha lập công được Cyril Ngonge ghi được trong trận play-off trụ hạng với Spezia. Thực tế cho thấy, Arsenal chưa có bất kỳ mối liên kết nào với tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và tiềm năng của ngôi sao sinh năm 2000, CLB Bắc London có thể cân nhắc về một thương vụ trong tương lai gần.

Cyril Ngonge vẫn còn trẻ và có nhiều thời gian để phát triển bản thân. Thế nhưng, anh đang được xem là chân chạy cánh sáng giá bậc nhất bóng đá Bỉ. Tuy chỉ cao 1m79, cựu cầu thủ Groningen vẫn tỏ ra lợi hại trong những pha tranh chấp. Dù vậy, điểm mạnh của Cyril Ngonge luôn là tốc độ, kỹ thuật cùng các pha xử lý tạo đột biến.

Tiền đạo thuộc biên chế Hellas Verona có xu hướng ngoặt bóng vào trung lộ sau đó dứt điểm, khá giống với Arjen Robben hay phần nào đó là Antony. Hiện tại, hàng công của Arsenal gần như đã “đóng đinh” với 3 cái tên Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus cùng Bukayo Saka. Tuy nhiên, từ mùa tới CLB Bắc London sẽ góp mặt tại Champions League.

Một khi phải chinh chiến trên nhiều đấu trường, HLV Mikel Arteta cần phải làm dày đội hình. Điểm đáng chú ý khác ở Cyril Ngonge là sự đa năng trong lối chơi. Anh có thể thi đấu bên cánh trái, cánh phải hoặc hộ công nếu cần. Điều đó sẽ giúp ban huấn luyện Pháo thủ có thêm nhiều sự lựa chọn, giúp đa dạng hàng công.

 HLV Arteta vẫn nỗ lực cải thiện chất lượng hàng công Arsneal. 

Ngoài Bukayo Saka, Arsenal cũng không còn nhiều cái tên chơi tốt ở vị trí chạy cánh phải. Trước đó, The Gunners từng nhắm đến Moussa Diaby của Bayer Leverkusen. Thế nhưng, đôi bên chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng và thương vụ có khả năng đi vào bế tắc. Mặt khác, Cyril Ngonge có thể là chữ ký rẻ hơn dành cho Arsenal.

Việc được Cyril Ngonge “thả thính” là đôi chút lợi thế cho Arsenal trong trường hợp có bất kỳ CLB nào khác muốn sở hữu cầu thủ người Bỉ. Giờ đây, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những gì ngôi sao sinh năm 2000 thể hiện trong màu áo Hellas Verona.

(Bạn đọc: Giang Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 12:04 17/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục