Huyền thoại Gianni Rivera trả lời phỏng vấn tờ AS: “Bóng vàng cho Pirlo”

11:18 Thứ năm 28/06/2012

Ông chính là người ghi bàn cuối cùng của trận đấu hay nhất trong lịch sử World Cup giữa Đức và Italia ở Mexico ’70 (Italia thắng 4-3). Và pha lập công trong “trận đấu thế kỷ” ấy của ông cũng góp phần đào sâu cái dớp không thắng Italia ở các giải lớn của Mannschaft. Ông là Gianni Rivera...

Huyền thoại Gianni Rivera

PV: Việc Italia chưa từng thua Đức ở các giải lớn bắt nguồn từ lý do chuyên môn?

Gianni Rivera: Bóng đá chỉ là một phần. Quan trọng là chúng tôi luôn phát huy được tối đa khả năng của mình. Vì vậy, Italia luôn là một thách thức đáng ngại.

- Ông có sợ một thất bại sẽ khiến lịch sử thay đổi?

- Nó sẽ đến một ngày nào đó. Lịch sử chỉ để tham khảo, nhưng những gì diễn ra thì đã diễn ra rồi.

- Và quá khứ nói rằng ông đã vô địch EURO 1968?

- Chúng tôi đã thắng Liên Xô ở bán kết và Nam Tư trong trận chung kết. Nếu gặp Đức thì kết quả vẫn vậy thôi.

- Chuyện đó đã diễn ra 2 năm sau ở World Cup 1970?

- Đúng, một trận đấu điên rồ và đáng nhớ, trên một SVĐ kín đặc với hơn 100.000 CĐV và ở độ cao 2.200m so với mực nước biển.

- Và phải đá hiệp phụ nữa chứ?

- Đúng vậy. Chúng tôi phải phân định xem đội nào sẽ đá chung kết với Brazil. Chúng tôi hòa 1-1 sau 90 phút và phải đá 2 hiệp phụ căng thẳng.

- Vậy mà vẫn có thêm 5 bàn thắng?

- Vấn đề là dù Boninsegna mở tỷ số cho chúng tôi ngay từ phút thứ 8, nhưng Schnellinger đã gỡ hòa cho người Đức ở phút thứ 2 của 2 hiệp chính.

- Ông sẽ kể lại trận đấu đó cho cháu mình thế nào?

- Nhiều chuyện đã xảy ra. Sau khi bị trật khớp tay, Beckenbauer trở lại với một cái băng đeo và gây vô số khó khăn cho chúng tôi. Mueller đã ghi bàn ở phút 94, nhưng Burgnich lập tức gỡ hòa.

- Và lúc đồng hồ bắt đầu đếm ngược, vẫn có thêm 3 bàn nữa?

- Khi Riva nâng tỷ số lên 3-2 cho chúng tôi ở phút 104, mọi chuyện tưởng như đã dễ dàng hơn. Nhưng Đức một lần nữa gỡ hòa nhờ công của Mueller ở phút 110.

- Nhưng 1 phút sau, chính ông đã ghi bàn kết liễu người Đức. Bàn thắng vàng của “Cậu bé vàng” (Bambino de oro - biệt danh của Rivera)?
- (Cười). Tôi đã may mắn khi ghi được bàn thắng kết thúc quãng thời gian điên rồ ấy.

- Bàn thắng đó diễn ra như thế nào thưa ông?

- Boninsegna đột phá bên cánh trái rồi trả bóng ngược ra. Tôi chỉ kịp bẻ lòng chân phải và bóng lăn qua người Maier.

- Ông có theo dõi kỳ EURO này không?

- Có, tôi đã xem hầu hết các trận đấu.

- Ông có nghĩ rằng đội chiến thắng trong cặp Đức-Italia sẽ vô địch?

- Dĩ nhiên, chuyện đó có thể xảy ra, nhưng TBN hay BĐN cũng vậy.

- Ông nghĩ sao khi người TBN cho rằng Quả bóng vàng FIFA vẫn sẽ thuộc về Ronaldo hoặc Messi?

- Họ là 2 cầu thủ đáng chú ý nhất. Nhưng danh hiệu chỉ được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, không phải từ tháng 1 đến tháng 7.

- Vậy còn Pirlo?

- Các chuyên gia ở Italia cho rằng, Pirlo đã có một mùa giải tuyệt vời với Juventus, và vẫn đang tỏa sáng cùng ĐTQG.

Hồ Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục