HLV Indonesia: "Asian Cup bị hủy hoại"; Thái Lan thắng tưng bừng trước Kyrgyzstan

04:23 Thứ tư 17/01/2024

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Thái Lan đã có khởi đầu như mơ tại vòng chung kết Cúp Bóng đá châu Á (Asian Cup) 2023 bằng chiến thắng ấn tượng trước Kyrgyzstan.

HLV Indonesia: "Asian Cup bị hủy hoại"

Phát biểu trong buổi họp báo sau thất bại trước Iraq, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia đã kịch liệt chỉ trích tổ trọng tài khi quyết định công nhận bàn thắng thứ 2 của đại diện Trung Đông. Ông thầy người Hàn Quốc cho hay: "Tôi không biết tại sao bàn thắng thứ hai không bị coi là việt vị và Indonesia đã phải nhận một bàn thua vô lý. Điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi. Đây là lỗi việt vị 100%. Và nếu đây thực sự là một quyết định sai lầm của trọng tài, chúng tôi rất tiếc. Asian Cup bị hủy hoại bởi những quyết định như thế này. Tôi cảm thấy rất xấu hổ".

HLV Indonesia:

Indonesia thảm bại trước ngày gặp ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng có văn bản gửi đến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để khiếu nại về tình huống trên và yêu cầu chấn chỉnh công tác trọng tài trong thời gian tới. NHM xứ vạn đảo cũng dậy sóng và bất bình cho đội nhà.

Thái Lan thắng tưng bừng trước Kyrgyzstan

Dù bị đánh giá thấp hơn trước cuộc đọ sức cùng Kyrgyzstan nhưng ĐT Thái Lan đã tạo ra một thế trận vượt trội trước đối thủ trong trận mở màn bảng F Asian Cup 2023. Sau 2 tình huống đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang của Supachok Sarachat và Suphanat Muenta, tới phút thứ 26, Supachai Chaided đã mở tỷ số cho 'Voi chiến' bằng cú đá bồi dễ dàng ở cự ly gần khi thủ thành Tokotaev bắt bóng không dính pha dứt điểm của Bordin Phala. Đây cũng là tỷ số khép lại hiệp 1.

HLV Indonesia:

ĐT Thái Lan có khởi đầu tưng bừng tại Asian Cup 2023. Ảnh: Vietnamnet.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Masatada Ishii tiếp tục thi đấu tưng bùng khi sớm nâng tỷ số lên 2-0 với cú đúp bàn thắng của Supachai Chaided ở phút 48. Ở những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Kyrgyzstan cho thấy sự bế tắc trong tấn công đặc biệt là ở khâu dứt điểm, đành chấp nhận thất bại 0-2 trước "Voi chiến".

Tiền đạo Nguyễn Văn Trường: 'Việt Nam chắc chắn thắng Indonesia'

Phát biểu với báo giới trước buổi tập của ĐT Việt Nam vào ngày 15/01, tiền đạo đã vào sân thay người ở trận gặp Nhật Bản bày tỏ sự tự hào: "Là cầu thủ trẻ nên khi được vào sân thi đấu trận tuyển Nhật Bản, thực sự tôi rất hạnh phúc. Sau trận đấu này, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn để có cơ hội đóng góp cho đội tuyển nhiều hơn. Điều tôi học hỏi nhiều nhất qua trận đấu vừa qua chính là bản lĩnh thi đấu”.

Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội cũng cho thấy quyết tâm sẽ cùng ĐT Việt Nam giành 3 điểm trước Indonesia vào ngày 19/1: "Trận đấu tới với tuyển Indonesia sẽ rất gay cấn, do hai đội quá hiểu nhau qua nhiều lần đối đầu. Bên cạnh đó, vì nằm chung bảng với hai đối thủ rất mạnh là tuyển Iraq và tuyển Nhật Bản, nên kết quả cuộc đấu trên sân Duhail giữa hai đội ngày 19/1 có thể quyết định khả năng đi tiếp vào vòng 1/8. Tuyển Việt Nam chắc chắn phải thắng tuyển Indonesia để nắm giữ cơ hội đi tiếp vào vòng sau”.

Sao mai ĐT Việt Nam xuất hiện trên trang chủ Premier League

Mới đây, trang chủ Premier League đã bất ngờ đăng tải hình ảnh Nguyễn Đình Bắc trong một pha tranh chấp với Wataru Endo trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản vào tối ngày 14/01. Theo đó, hình ảnh này nằm trong bài đăng của trang với tiêu đề: "Son Heung-min, Saman Ghoddos và Wataru Endo đều góp mặt cho quốc gia của họ trong chiến thắng tại Asian Cup".

HLV Indonesia:

Nguyễn Đình Bắc xuất hiện trong hình ảnh đăng trên trang chủ Premier League.

Sự xuất hiện của Đình Bắc trên trang chủ Ngoại Hạng Anh đã nhận được sự chú ý lớn từ NHM Việt Nam. Trong 9 giờ, bài đăng nhận về hơn 3,6 nghìn lượt thích, gần 500 lượt bình luận và hơn 200 lượt chia sẻ. Đây cũng là hình ảnh nhận về nhiều tương tác nhất trong số ba tấm mà trang đăng tải.

HLV Kiatisuk hứa nâng tầm Quang Hải

Sáng ngày 16/01, HLV Kiatisuk Senamuang đã có buổi lễ ra mắt và ký hợp đồng chính thức cùng CLB CAHN. Chiến lược gia người Thái sẽ gắn bó với đại diện thủ đô từ vòng 9 V-League đến khi kết thúc mùa giải 2023/24. Phát biểu với báo giới, Zico Thái chia sẻ: "CLB CAHN sẽ xây dựng lối đá đẹp và hướng tới 3 điểm, có thành tích, phát triển và bồi dưỡng lứa trẻ cho tuyển Việt Nam, chung tay phát triển bóng đá thủ đô, vươn ra đấu trường quốc tế".

Đáng chú ý, trong phần phát biểu của mình, HLV Kiatisuk nhấn mạnh sẽ giúp ngôi sao Nguyễn Quang Hải thi đấu tốt hơn trong thời gian tới: "Tôi muốn Quang Hải nổi tiếng hơn, không chỉ trong khu vực ĐNÁ, mà còn là ở nhiều quốc gia khác. Tôi muốn phát triển cậu ấy chơi đủ các trận, đá đủ 90 phút, nâng cấp các kỹ năng. Không riêng Quang Hải, tôi muốn các cầu thủ CLB CAHN cũng phát triển toàn diện hơn, nổi tiếng hơn nữa".

Danh Nguyễn | 03:25 17/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục