Facebook lên tiếng về việc Rashford bị phân biệt chủng tộc

23:37 Chủ nhật 31/01/2021

TinTheThao.com.vnKhông ai có thể chấp nhận sự tồn tại của nạn phân biệt chủng tộc trong cuộc sống và Marcus Rashford cũng vậy.

Rạng sáng nay (31/1), Marcus Rashford đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Arsenal. Mặc dù nhận được sự kỳ vọng rất lớn nhưng chàng trai 23 tuổi lại liên tục bỏ lỡ những cơ hội, khiến Manchester United bị cầm hòa với tỷ số 0-0.

Do đó, không có gì bất ngờ khi Marcus Rashford bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi nhiều cổ động viên quá khích đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo mang áo số 10. Quá bức xúc, Rashford đã đáp trả bằng 1 bài viết trên Twitter và Instagram.

Đây không phải là lần đầu tiên 1 cầu thủ của Manchester United bị phân biệt chủng tộc. Trước đó ít ngày, Axel Tuanzebe và Anthony Martial cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi Red Devils nhận thất bại trước Sheffield.

FACEBOOK RESPONDS TO RASHFORD SOCIAL MEDIA RACIST ABUSE - Bóng Đá

 Marcus Rashford trong trận đấu với Arsenal.

Đứng trước tình hình này, Facebook, đơn vị sở hữu mạng xã hội Instagram, đã lên tiếng bảo vệ Marcus Rashford và các đồng đội. Trong 1 tuyên bố mới đây, Facebook đã khẳng định:

"Chúng tôi đã có hành động trong trường hợp này bằng cách xóa các tài khoản và lời bình luận, đồng thời vẫn đang tiếp tục điều tra."

Thứ 6 vừa qua, 1 phát ngôn viên của Facebook cũng đã trả lời phỏng vấn của BBC: "Không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc trên Instagram và chúng tôi cam kết sẽ xóa toàn bộ khi phát hiện ra điều đó. Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các CLB, cầu thủ, cơ quan quản lý bóng đá để điều tra các trường hợp bị phân biệt đối xử và cùng giải quyết vấn đề này."

HLV Solskjaer khen ngợi Rashford và Martial:

 
Faro | 22:39 31/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục