ĐT Đức lạc quan với song tấu Goet-zil

13:34 Thứ hai 10/09/2012

Với Goetze và Oezil (Goetzil), bóng đá Đức đang sở hữu cặp tiền vệ công xuất sắc được ví như Gerrard và Lampard ở ĐT Anh. Tuy nhiên, nếu tất cả các HLV của Tam sư đều không thể giải quyết được bài toán kết hợp sức mạnh giữa Gerrard và Lampard thì ngược lại, HLV Loew đang có rất nhiều giải pháp để tận dụng tối đa khả năng của hai ngôi sao trẻ ông có trong tay.

Oezil - Goetze rất ăn ý trong màu áo tuyển Đức

Trận đấu với Đảo Faroe cuối tuần qua là một minh chứng. Với việc xếp Goetze và Oezil ở trung tâm hàng tiền vệ công trong sơ đồ 4-1-4-1, Loew đã gặt hái thành công khi cả hai ngôi sao này đã ghi cả 3 bàn.

Tất nhiên, đó mới chỉ là một trong rất nhiều giải pháp Loew có thể tính đến cho Goetze và Oezil. Với việc thường xuyên xuất hiện ở vị trí tiền vệ phải trong sơ đồ 4-2-3-1 của Dortmund mùa trước, Goetze hoàn toàn có thể sát cánh bên Oezil trong sơ đồ 4-2-3-1. Lần duy nhất trước đó, Goetze và Oezil được chơi cùng nhau trên hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 là thất bại 3-5 trước Thụy Sỹ trước thềm EURO 2012. Nhưng rõ ràng, không chỉ vì một trận đấu không thành công đó mà bỏ quên giải pháp Goetzil.

Ngoài ra, HLV Loew có thể áp dụng sơ đồ 4-6-0 để tận dụng những phẩm chất của Oezil và Goetze sao cho hiệu quả nhất. Khi đó, vai trò của Goetzil tại ĐTQG Đức sẽ rất giống với cặp Xavi - Iniesta ở tuyển TBN. Họ sẽ là trung tâm phân phối bóng của Mannschaft và hoàn toàn có thể kết thúc những đợt tấn công đó, như điều mà cả hai vừa làm được trong trận đấu với Đảo Faroe.

Với rất nhiều giải pháp dành cho Goetzil, có thể thấy Loew sẽ không gặp phải vấn đề tương tự như các HLV của ĐT Anh từng gặp phải với Gerrard và Lampard. Các trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 cũng là cơ hội tốt để Loew tiếp tục xây dựng lối chơi của Mannschaft dựa trên phương án Goetzil.

Đức Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục