Đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 giờ ra sao?

21:46 Thứ hai 31/07/2023

5 năm trong bóng đá là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ. Bằng chứng là sau vinh quang trên đất Nga năm 2018, có không ít ngôi sao tuyển Pháp tham dự trận chung kết lịch sử với Croatia giờ chẳng còn là chính mình.

 

Thủ môn: Hugo Lloris

 - Bóng Đá

 Lloris dần sa sút ở tuổi 36.

Một trong những tên tuổi kỳ cựu của bóng đá Pháp trải qua 4 kỳ World Cup (2010, 2014, 2018, 2022) và 3 kỳ EURO (2012, 2016, 2020). Tất nhiên đỉnh cao nhất vẫn là chức vô địch World Cup 2018. Sau World Cup 2022 (thua Argentina trong trận chung kết), Hugo Lloris cũng giã từ đội tuyển. Có nhiều thông tin anh cũng chia tay Tottenham Hotspur sau hơn 10 năm chơi bóng tại đây.

Hậu vệ: Pavard – Varane – Umtiti – Hernandez

Sau World Cup 2022, Raphael Varane cũng chia tay tuyển Pháp để tập trung cống hiến cho Man United bất chấp nhiều ý kiến lên án quyết định này của anh. Ở tuổi 30, cựu sao Real Madrid vẫn là lựa chọn hàng đầu của Erik ten Hag cho vị trí trung vệ.

 - Bóng Đá

 Varane vẫn là trụ cột ở M.U.

Trong khi đó, người đá cặp cùng Varane năm 2018 là Samuel Umtiti lại không có thời gian hạnh phúc tại Barcelona. Đến hè 2023, sau khi kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Spotify Camp Nou, Umtiti đã đầu quân cho Lille với giao kèo 2 năm.

Chức vô địch World Cup 2018 cũng giúp sự nghiệp của hậu vệ Lucas Hernandez thăng tiến khi anh chuyển đến Bayern Munich từ Atletico Madrid. Cho đến hè 2023, anh rời nước Đức về Pháp chơi cho PSG. Trong thời gian khoác áo Hùm xám, Hernandez cũng được đá chung với người đồng đội tại tuyển Pháp là Benjamin Pavard. Cả hai đã gặt hái nhiều thành công cùng ông lớn xứ Bavaria.

Tiền vệ: Mbappe – Pogba – Kante – Matuidi

Trong bộ tứ này, cựu ngôi sao của Juventus là Blaise Matuidi kém danh tiếng nhất. Sau chức vô địch World Cup 2018, Matuidi vẫn chơi cho đội bóng thành Turin và sau đó là Inter Miami.

 - Bóng Đá

 Pogba gây tiếc nuối.

Cũng liên quan đến Juventus phải kể đến Paul Pogba bởi ngôi sao 30 tuổi trước đó chuyển từ Juve đến Man United rồi quay lại Juve năm 2022 với giá 0 đồng. Nhưng hiện tại người ta chẳng còn nhớ đến Paul Pogba bởi phong độ anh sa sút chạm đáy do chấn thương và gần như vắng mặt cả mùa giải rồi.

Trong khi đó N’Golo Kante và Kylian Mbappe vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Mbappe là ngôi sao số một tại PSG và bây giờ là đội trưởng tuyển Pháp. Kante thì có thêm một loạt danh hiệu lớn cùng Chelsea rồi chuyển sang Saudi Pro League ở hè 2023.

Tiền đạo: Griezmann – Giroud

Tuy rất thành công trong màu áo tuyển Pháp, nhưng ở cấp độ CLB sau năm 2018, sự nghiệp của Antoine Griezmann lại khá lận đận khi anh chuyển từ Atletico Madrid sang Barcelona rồi ngược lại.

 - Bóng Đá

 Griezmann và Giroud ở hai hoàn cảnh đối lập.

Còn người đá cặp cùng anh – Olivier Giroud – trải qua những năm tháng thành công khi chơi cho Chelsea lẫn AC Milan khi đoạt một loạt danh hiệu vô địch như Europa League 2018/19, Champions League 2020/21 trong màu áo The Blues, đăng quang Serie A 2021/22 cùng Rossoneri.

Dễ thấy rằng sau 5 năm, những người hùng tuyển Pháp năm nào phần lớn đã khác đi rất nhiều bởi nhiều lý do. Nhưng đáng tiếc nhất có lẽ là Paul Pogba bởi hình ảnh một tiền vệ hàng đầu thế giới sẽ khó tái hiện thêm lần nữa.

(Bạn đọc: Tú Tri)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 20:48 31/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục