'Điền kinh Việt Nam chưa thể có Vũ Thị Hương thứ hai'

13:47 Thứ ba 09/06/2015

Sự vắng mặt của “nữ hoàng” Vũ Thị Hương đã để lại khoảng trống mênh mông ở cự ly 100 m và 200 m môn điền kinh.

Với 4 HCV cự ly 100 m các kỳ SEA Games 2005, 2007, 2009 và 2013, ba HCV cự ly 200 m các kỳ SEA Games 2007, 2009, 2013, Vũ Thị Hương được ví như “nữ hoàng” ở 2 cự ly danh giá của môn điền kinh.

Nguyễn Thị Oanh về ba ở vòng loại chạy 100 m nữ. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước SEA Games 28, cô bất ngờ xin rút lui vì lý do sức khoẻ. Điền kinh Việt Nam tham dự đại hội với các gương mặt mới như Nguyễn Thị Oanh, Lưu Kim Phụng. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh được chờ đợi sẽ thay thế được đàn chị.

Ở phần thi vòng loại diễn ra sáng nay tại khu Tổ hợp thể thao quốc gia Singapore (Sport-Hub), cả 2 VĐV Việt Nam đều giành quyền vào chung kết với vị trí thứ 3 ở lượt chạy của mình. Cụ thể, thành tích của Lưu Kim Phụng là 11 giây 73, đứng sau VĐV Zaidatul Husniah Zulkifli của Malaysia (11 giây 69) và Kayla Anise Richardson (Philippines, 11 giây 70). Thành tích của Nguyễn Thị Oanh trong khi đó là 11 giây 89. Cô xuất phát không tốt và chỉ về thứ 3.

Chứng kiến màn trình diễn của 2 VĐV, Trưởng bộ môn Điền kinh Dương Đức Thuỷ nhận xét: "Thành tích của Lưu Kim Phụng cách không quá xa so với các đối thủ. Cô vì vậy vẫn có khả năng tranh đoạt huy chương." Tuy nhiên, ông Thuỷ thừa nhận rằng, Việt Nam đã không còn áp đảo được các đối thủ trong khu vực ở cự li này. Theo ông Thuỷ, sự vắng mặt của Vũ Thị Hương ở các cự ly 100 m và 200 m cũng tương tự như Trương Thanh Hằng ở các cự ly 800 m và 1.500 m.

“Như Trương Thanh Hằng trước đây, chỉ ra sân thi đấu là chúng ta đã chắc chắn có 2 HCV. Điền kinh thực tế đã tính tới phương án thay thế cho các VĐV này, nhưng sự chuẩn bị trong những năm qua là chưa đủ,” ông Thuỷ nói.

Tại SEA Games 28, điền kinh vẫn đặt chỉ tiêu rất cao, từ 10-13 HCV. Theo ông Dương Đức Thuỷ, một thuận lợi là môn điền kinh năm nay dự tranh SEA Games với số lượng VĐV đông đảo, lên tới 48 người. Hy vọng đoạt vàng của bộ môn được đặt vào các gương mặt như Dương Văn Thái (các cự ly trung bình), Nguyễn Văn Lai (5.000 m), Quách Thị Lan (400 m, 400 m vượt rào và 4x400 m tiếp sức). Ông Thuỷ cho biết, phần lớn trong số này là các gương mặt trẻ. “Chúng ta buộc phải chấp nhận chờ đợi 2 hoặc 3 kỳ SEA Games để có được 1 lứa VĐV mới,” ông Thuỷ cho biết.

Anh Thư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục