Trong giai đoạn nước rút, Hà Nội đang tăng tốc với ưu thế ở các môn pencak silat (đoạt cả 6 HCV seni) và đang dẫn đầu môn TDDC với 5 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ; tiếp theo là Hải Phòng (2, 2, 0), TPHCM (1, 3, 2).
Đoàn Hà Nội giành chiến thắng tuyệt đối môn Pencak Silat. Ảnh: HOÀNG MINH |
Đoàn TPHCM cũng rất nỗ lực khi đang dẫn đầu môn lặn sau 3 ngày thi đấu với 7 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ; tiếp theo là Thanh Hóa (4, 1, 2), Hà Nội (3, 7, 4), Đà Nẵng 2, 3, 4). Đồng Tháp tạm dẫn đầu môn đá cầu với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, tiếp theo là Nghệ An (2, 0, 0), Bắc Giang (1, 2, 4).
Môn billiards&snooker, Nguyễn Anh Tuấn/Lê Quang Trung (Hà Nội) đã vượt qua đồng đội Nguyễn Thanh Nam/Đỗ Hoàng Quân trong trận chung kết pool 8 bi đôi nam. Đồng hạng ba là Lim Leng/Nguyễn Phương Thảo và Tất Duy Kiên/Nguyễn Thanh Tùng (đều của TPHCM). Nội dung snooker đôi kết thúc chiếu qua (9-12), Phạm Văn Kiên/Hoàng Đại Thiện (Đà Nẵng) đoạt ngôi vô địch, Nguyễn Thanh Dương/Nguyễn Hoàng Đại (Đà Nẵng) hạng nhì, Kiều Thiên Khôi/Wòng Hiển Siêu, Nguyễn Nhật Thanh/Dương Quốc Hoàng (TPHCM) đồng hạng ba.
Môn cờ vua, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang) và Hoàng Thị Thanh Trang (Hà Nội, vô địch châu Âu) đang dẫn đầu nội dung cờ tiêu chuẩn với 4 ván toàn thắng, trong lúc Ngô Lan Hương (nữ, TPHCM) và Lại Lý Huynh (nam, Bình Dương) tạm đứng đầu nội dung cờ tiêu chuẩn môn cờ tướng.
Hôm qua 9-12, môn điền kinh cũng đã khởi tranh tại sân vận động Thiên Trường với 49 bộ huy chương. Môn bóng ném thi đấu từ ngày 9 đến 14-12. Các đoàn TPHCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Yên Bái, Hà Giang, Bình Định tranh 2 bộ huy chương: đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngày 11-12, môn bơi cũng bắt đầu nhập cuộc.