Cựu sao Newcastle phục hưng ở tuổi 33

21:55 Thứ bảy 24/02/2024

TinTheThao.com.vnSau khi rời nước Anh, sự nghiệp cầu thủ người Pháp tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng trong nhiều năm.

Sự phục hưng của Remy Cabella đã trở thành một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất tại Ligue 1. Khoảng thời gian khó khăn ở Saint-Etienne đã kết thúc sau thương vụ bất ngờ đến câu lạc bộ Nga Krasnodar. Ở đó, cựu cầu thủ Newcastle United, Marseille và Montpellier phải vật lộn để có được sự ổn định.

Sau biến cố chính trị ở Đông Âu, Cabella trở lại Ligue 1 vào năm 2022 với chỉ 5 trận đấu cùng câu lạc bộ thời thơ ấu Montpellier. Đã bước qua tuổi 33, đỉnh cao danh hiệu vô địch nước Pháp năm 2012 và 4 lần khoác áo Les Blues trong năm 2014 chỉ còn là những hoài niệm xưa cũ. Có vẻ như sự nghiệp của anh sẽ sớm kết thúc.

Nguồn Internet

 Cabella có đóng góp quan trọng cho Lille.

Việc chuyển nhượng tự do đến Lille vào mùa hè năm 2022 dễ dàng diễn ra trong thời gian ngắn, có lẽ là để bù đắp cho những nỗ lực không thành công của câu lạc bộ trong việc "hồi sinh" Hatem Ben Arfa ở mùa giải trước đó. Tuy nhiên, Cabella đã trở lại với vẻ ngoài thanh thoát và lòng nhiệt huyết chưa từng thấy trong gần một thập kỷ.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paulo Fonseca, một diện mạo mới Lille đã gây ấn tượng với Cabella là hạt nhân. Theo FBRef, cầu thủ này đã thực hiện nhiều đường chuyền quan trọng ở Ligue 1 hơn bất kỳ ai trong mùa giải trước. 181 pha bóng tạo ra cú sút giúp anh đứng thứ ba về chỉ số này trong các giải đấu 'Big 5' của Châu Âu. Chỉ có Lionel Messi thực hiện nhiều hơn 12,1 so với số đường kiến tạo dự kiến của Cabella ở Pháp.

Thành tích ghi 7 bàn thắng và 10 lần dọn cỗ sau 32 lần ra sân ở giải VĐQG góp công đưa Lille đứng thứ 5. Tuy nhiên, nó không che lấp hết được những hạn chế của Les Dogues. Những sai lầm cá nhân đã khiến đội bóng này phải trả giá. Rõ ràng nhất là ở hàng thủ, họ thường xuyên để thủng lưới nhiều bàn thua tai hại ở các thời điểm quan trọng. Nhưng những cơ hội cũng liên tục bị bỏ lỡ ở đầu bên kia sân.

Cabella là người hứng chịu nhiều sự chỉ trích của các fan, và xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra trong mùa bóng này. Chưa có bàn thắng nào cho đến cuối tháng 2, thống kê của tiền vệ 33 tuổi đang thấp hơn 4,7 bàn thắng kỳ vọng so với lúc mới trở lại Pháp vào năm 2022. Ngoài ra anh cũng chỉ có duy nhất một pha kiến tạo.

Nguồn Internet

 Cabella từng được khoác áo tuyển Pháp 10 năm trước.

Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo và sự sáng tạo trên sân của lão tướng này vẫn là chiếc chìa khóa đối với Fonseca. Đó là một thực tế cần được nhấn mạnh, bởi anh vẫn hiện diện trong top 8 của Ligue 1 về số lượng các pha bóng tạo ra cú sút hay kiến tạo dự kiến mỗi 90 phút. Vai trò của cựu cầu thủ Newcastle vẫn không thể thay thế trong mùa bóng năm nay.

Cabella đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng Lille đã trở thành điểm đến ấn tượng nhất kể từ khi tiền vệ này rời Montpellier vào năm 2014. Thật tiếc khi người hâm mộ của Marseille, Newcastle và Saint-Etienne đã không thấy phiên bản tốt nhất của cựu tuyển thủ Pháp một cách thường xuyên hơn.

Đăng Nguyễn | 20:57 24/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục