Cảnh sát ngừng điều tra vụ hiếp dâm của Ronaldo dù có đủ bằng chứng

06:28 Thứ tư 16/02/2022

TinTheThao.com.vnCristiano Ronaldo bị buộc tội cưỡng hiếp Kathryn Mayorga trong một phòng khách sạn ở Las Vegas vào năm 2009.

 

Rangnick nói về Ronaldo

Kathryn Mayorga đã cáo buộc ngôi sao của Manchester United cưỡng hiếp cô trong một phòng khách sạn ở Las Vegas vào năm 2009. Ronaldo đã kịch liệt phủ nhận những tuyên bố của Mayorga, nói rằng "hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, đi ngược lại tất cả những gì tôi tin tưởng."

Sở cảnh sát đô thị Las Vegas đã điều tra những cáo buộc của Mayorga và một sĩ quan đã nộp yêu cầu lệnh bắt giữ Ronaldo vì tội tấn công tình dục. Tuy nhiên theo Daily Mail, trưởng công tố viên quận Clark, Steve Wolfson đã từ chối truy tố, mặc dù cảnh sát tin rằng họ đã có trong tay chứng cứ.

 - Bóng Đá

 Ronaldo coi như thoát khỏi bê bối với người phụ nữ Mỹ.

Những lời khai của Mayorga đã bị cảnh sát điều tra 2 lần - vào năm 2009 và 2018. Wolfson đã xem xét lại vụ án vào năm 2019 và kết luận rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc hiếp dâm đối với Ronaldo.

Mayorga cáo buộc Ronaldo cưỡng hiếp cô tại khách sạn vào ngày 12/6/2009. Ronaldo khẳng định mối quan hệ tình dục này có sự tự nguyện của cả hai bên. 

Theo tờ The Mirror, Ronaldo, người đã kiếm được hơn 1 tỷ USD và là vận động viên được trả lương cao thứ ba trên thế giới, đã đạt được thỏa thuận dân sự với Mayorga vào năm 2010 với giá 373.839 USD. Tuy nhiên khi phong trào MeToo lớn mạnh vào năm 2018, Mayorga đã quyết định lật lại vấn đề. Hiện cô đang tìm kiếm gần 76 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại.

Thanh Vũ | 05:30 16/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục