Cận cảnh địch thủ lớn nhất của Hồng Sơn trận ra quân

09:36 Thứ bảy 24/11/2012

Dù mới trải qua một thời gian dài chấn thương và đang trên đường tìm lại phong độ nhưng Yan Paing vẫn được coi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng xứ Miến Điện.

Yan Paing đã 54 lần khoác áo ĐT Myanmar, ghi được 31 bàn thắng

Dù mới trải qua một thời gian dài chấn thương và đang trên đường tìm lại phong độ nhưng Yan Paing vẫn được coi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng xứ Miến Điện.
Yan Paing sinh ngày 27 tháng 11 năm 1983 tại Yangon. Anh được biết đến từ SEA Games 21 khi giúp Myanmar giành HCĐ năm này.
Tiger Cup 2002, Yan Paing tiếp tục là sát thủ trên hàng công Myanmar. Nhưng đáng tiêc sau khi cùng đồng đội cầm hòa Indonesia ở trận ra quân. Anh đã bị chấn thương phải rời cuộc chơi.
Ở hai kỳ AFF Cup tiếp theo, Yan Paing đều vắng mặt vì chấn thương
Năm 2009, Yan Paing là chân sút tốt nhất ở giải Myanmar League Cup với 7 bàn thắng trong 8 trận đấu. Cùng năm này anh được gửi tới CLB nổi tiếng của Thái Lan Premier League là Muang Thong United để nâng cao trình độ.
Năm 2010, Yan Paing cùng với CLB Yadanabon vô địch giải Myanmar. Yan Paing được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Trước thềm AFF Cup 2012, tưởng rằng Yan Paing sẽ lỡ hẹn vì chấn thương. Nhưng đến phút chót, anh đã có mặt trên ĐT để sang Thái Lan.
Hà Thành - Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục