Bị loại khỏi FA Cup có thể là điều tích cực cho Liverpool

13:04 Thứ tư 20/03/2024 | 1

Giấc mơ giành cú ăn bốn lịch sử của Liverpool đã tan thành mây khói tại Old Trafford vào hôm Chủ nhật, nhưng đó chưa hẳn là điều hoàn toàn xấu.

Dù đã trôi qua, nhưng thất bại 4-3 trong hiệp phụ trận tứ kết FA Cup trước đại kình địch Manchester United vẫn để lại nỗi đau chưa dứt với Liverpool. Nó không chỉ chấm dứt mộng ăn bốn ở mùa giải cuối cùng Jurgen Klopp còn tại vị, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về ảnh hưởng tiêu cực từ trận thua này.

Đáng trách hơn, các cầu thủ Liverpool đã có một màn trình diễn kém cỏi về mặt tinh thần. Họ dường như đã quá kiêu ngạo sau khi ghi liên tiếp hai bàn ở cuối hiệp một và dẫn ngược lại Man United, để rồi phải trả giá với các pha lập công từ Antony, Marcus Rashford và Amad Diallo. 

Nhưng liệu rằng thất bại vừa qua chỉ hoàn toàn đem lại những điều thất vọng? Câu trả lời có lẽ là không nếu như xem xét kỹ mọi vấn đề. FA Cup chỉ là một trong số 3 giải đấu mà họ hy vọng lên ngôi vô địch sau khi đã giành được Carabao Cup, và việc bị loại có thể mang tới cho Liverpool ba điều tích cực sau. 

1. Giúp những đôi chân đỡ mệt mỏi

Cuộc khủng hoảng chấn thương của Liverpool trong hai tháng qua đã buộc các cầu thủ còn lại phải thi đấu gần như mỗi phút mà không có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi. Lịch thi đấu dày đặc cộng với áp lực phải thi đấu trên nhiều mặt trận đã khiến đội hình bị dàn mỏng và gây lo ngại về tình trạng mệt mỏi.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ Liverpool đã tỏ qua quá mệt mỏi sau trận đấu với Man United. 

Do đó, việc bị loại khỏi FA Cup có thể mang lại tín hiệu tích cực cho Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Dừng bước tại tứ kết có nghĩa là họ sẽ loại được 2 trận đầy căng thẳng ra khỏi lịch thi đấu, và cho phép các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Tiền vệ Harvey Elliott đã nói sau trận thua Man United: "Bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào những thứ khác. Nó giúp chúng tôi có thêm một vài tuần để nghỉ ngơi và lấy lại thể trạng tốt nhất, sau đó là tập trung vào phần còn lại của mùa giải."

2. Giảm mật độ thi đấu

Nếu như đi tới chung kết FA Cup, Lữ đoàn đỏ sẽ có hai trận đấu diễn ra vào ngày 20 tháng 4 (bán kết) và ngày 25 tháng 5 (chung kết). Điều đó có nghĩa là Liverpool sẽ chơi trận bán kết chỉ vài ngày sau trận lượt về tứ kết Europa League với Atalanta và có thể sẽ phải dời lại trận đấu với Fulham vào cuối tuần đó.

Tương tự, trận chung kết FA Cup diễn ra chỉ ba ngày sau trận chung kết Europa League. Đó thực sự là một lịch thi đấu điên rồ cho các cầu thủ. Nếu cứ cố căng mình trên tất cả các mặt trận, nguy cơ gặp phải cơn bão chấn thương khác sẽ tăng lên và hậu quả có thể là chẳng có chiếc cúp nào nữa ở mùa này. 

 - Bóng Đá

 Liverpool nên tập trung vào những mục tiêu lớn hơn. 

3. Tăng cơ hội tại Premier League và Europa League

Khi FA Cup không còn nữa, Liverpool có thể chuyển hướng tập trung và toàn bộ năng lượng sang các giải đấu còn lại, đặc biệt là Premier League. Tình hình của Trent Alexander-Arnold và Diogo Jota đang được cải thiện và sắp trở lại, những người sẽ giúp cho Klopp hoàn toàn yên tâm.

Cuộc đua tới ngôi vương ở Ngoại hạng Anh đang cực kỳ căng thẳng, trong khi đó, chỉ cần một sơ sẩy là họ sẽ bị đá bay khỏi Europa League. Do vậy, việc bị loại khỏi FA Cup có thể là may mắn đối với đội chủ sân Anfield, bởi xét cho cùng thì giá trị của nó vẫn thua xa hai giải đấu hàng đầu còn lại. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 12:06 20/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục