Bayern Munich 'sập bẫy' của Pep Guardiola như thế nào?

17:31 Thứ tư 12/04/2023

Chủ động chơi chậm, nhường thế trận lại cho đối thủ, Pep Guardiola đã thành công trong việc dẫn dụ Hùm xám xứ Bavaria rời khỏi hang.

Trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Manchester City và Bayern Munich đã kết thúc bằng kịch bản ít ai ngờ đến. The Citizens đè bẹp một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch 3 bàn không gỡ. Pep Guardiola quá thành công với đội hình cũng như những miếng đánh mà ông dày công bày ra. Còn Thomas Tuchel, xem ra vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cân chỉnh lại hệ thống mà cựu thuyền trưởng Chelsea vừa tiếp quản.

Bên hành lang phải, không có Riyad Mahrez hay Phil Foden như thường lệ, Pep Guardiola gây bất ngờ với lựa chọn mang tên Bernardo Silva. Đây là lựa chọn mang tính đột phá đối với Manchester City. Nhờ sự cơ động, khả năng rê dắt thượng thặng của mình, Silva đã làm rung chuyển hành lang trái của Bayern Munich, nơi mà hậu vệ trái hàng đầu thế giới Alphonso Davies trấn giữ. Sở hữu 1 bàn thắng, cùng 1 kiến tại, Bernardo Silva được WhoScored chấm 8,8 điểm và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Bayern Munich 'sập bẫy' của Pep Guardiola như thế nào? - Bóng Đá

 Hàng thủ Bayern Munich mắc quá nhiều sai lầm.

Nhưng sự xuất hiện của Silva chỉ là một trong rất nhiều "món quà" mà Pep Guardiola dành tặng Bayern Munich. Đội bóng của ông, Man City nổi tiếng với lối đá kiểm soát nhuần nhuyễn, tuy nhiên, trận này họ lại chủ động nhường lại trái bóng cho đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City chỉ là 44%, rất hiếm khi The Citizens có thời lượng giữ bóng ít hơn đối thủ như vậy. Tất cả đều với mục đích... giúp Bayern Munich triển khai bóng từ phần sân nhà!

Như đã thấy, khả năng chơi chân của trung vệ Bayern Munich thực sự có vấn đề. Dayot Upamecano là mắt xích yếu nhất trong thế trận luân chuyển bóng của "Hùm xám xứ Bavaria". Tận dụng điều này, tuyến trên Man City tích cực pressing. Họ luôn đặt khung thành Yann Sommer trong tình trạng báo động đỏ dù không áp đảo về thế trận. Không dưới 2 lần cầu thủ Man City đoạt bóng bằng việc gây áp lực từ phần sân nhà đối thủ. Một trong những tình huống đó đã dẫn đến bàn thắng của Bernardo Silva.

Bayern Munich 'sập bẫy' của Pep Guardiola như thế nào? - Bóng Đá

 Bernardo Silva và Erling Haaland là hai cầu thủ chơi hay nhất trận này.

Jack Grealish tận dụng sự lóng ngóng của Upamecano, ngôi sao người Anh lao vào đoạt bóng rồi thả nhanh trái bóng để Erling Haaland thoát xuống, tạt bóng vào trong giúp Silva đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt. Chính việc nhường Bayern Munich cầm bóng, rồi gây áp lực, ép đối thủ mắc sai lầm là "miếng đánh" không mới của Pep, Arsenal đã từng là nạn nhân như vậy.

Trong trận thắng 3-1 của Man City trước "Pháo thủ", Pep cũng chủ động để đối thủ chiếm thế trận, rồi buộc đối thủ mắc lỗi bằng việc pressing trước khi tìm kiếm bàn thắng. Quả thực, Pep quá khôn ngoan trước những đối thủ được đánh giá có thực lực tương đương với đội bóng của ông. 

(Bạn đọc: Vương Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 16:33 12/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục