1. Sức mạnh tuyệt đối từ các ông lớn
Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Manchester City, Bayern Munich hay Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để giành vé đi tiếp với tư cách đội nhất bảng. Họ hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ của mình.
Bayern Munich chỉ đánh rơi 2 điểm trước Copenhagen, mang về 16/18 điểm tối đa. Real Madrid hay Manchester City thậm chí còn toàn thắng cả 6 trận đấu. Đó chính là lời thách thức đanh thép mà họ gửi đến các đối thủ ở vòng trong. Bất cứ đội bóng nào muốn vô địch đều phải đánh bại những câu lạc bộ kể trên.
Manchester City, Real Madrid và Bayern Munich sở hữu đội hình vượt trội gồm nhiều cá nhân xuất sắc, chưa kể đến lối chơi ấn tượng. Rất có thể danh hiệu vô địch năm nay sẽ thuộc về 1 trong 3 ông lớn này, bất chấp thách thức tới từ Barcelona, Arsenal hay Inter Milan.
2. “United” gây thất vọng
Manchester United và Newcastle United là hai đại diện của nước Anh bị loại sau khi vòng bảng Champions League năm nay hạ màn. Dù trình diễn những bộ mặt khác nhau nhưng nhìn chung, cả hai đều mang đến nỗi thất vọng cho các cổ động viên.
“Quỷ đỏ” đáng ra phải làm tốt hơn thay vì rời giải với vị trí bét bảng A. Sức mạnh tuyệt đối của Bayern Munich là không thể phủ nhận, nhưng nếu đặt Galatasaray hay Copenhagen lên bàn cân, thầy trò Erik ten Hag phải cảm thấy xấu hổ sau những gì họ thể hiện. Chẳng có lời bao biện nào đủ thuyết phục để đội chủ sân Old Trafford lạc quan vào tương lai.
Newcastle United để lại nhiều tiếc nuối ở Champions League. Sau hai thập kỷ vắng bóng, lần trở lại này kết thúc quá sớm với thầy trò Eddie Howe. Họ vẫn chiến đấu hết mình nhưng thiếu khôn ngoan và đôi chút may mắn để giành vé đi tiếp. Việc rơi vào “bảng tử thần” khiến những tính toán của “Chích chòe” tan tành mây khói.
3. Cơ hội nào cho những kẻ thách thức?
Arsenal, Inter Milan và Barcelona là những đội bóng có tham vọng ở Champions League mùa giải năm nay, và cũng sớm giành vé đi tiếp tại bảng đấu của mình. Nhưng với chiều sâu lực lượng như hiện tại, cơ hội để họ mơ đến chiếc cúp tai voi danh giá gần như bằng 0.
Mục tiêu thực tế dành cho 3 đại diện kể trên là tiến càng sâu càng tốt tại Champions League mùa này. Để thách thức những ứng cử viên vô địch như Manchester City, Real Madrid hay Bayern Munich, họ cần nhiều hơn thế. Đẳng cấp, kinh nghiệm và sự lọc lõi là thứ phải trui rèn theo thời gian chứ không phải chuyện một sớm một chiều.
Những kẻ thách thức giống như thứ gia vị khiến cho Champions League thêm phần hấp dẫn. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng ở thời điểm hiện tại, thật khó để Inter Milan, Barcelona hay Arsenal mơ mộng.