Với 'Fantastic Four', Leverkusen đủ sức khuynh đảo Bundesliga

19:29 Thứ tư 22/08/2018

TinTheThao.com.vnBayer Leverkusen đang sở hữu bộ tứ trẻ trung, đầy tài năng, có lối chơi bùng nổ trên hàng công.

Quyết tâm thay đổi sau mùa giải 2016/17 thất vọng, Leverkusen đã có năm 2017/18 tương đối thành công. Họ đổi mới chính sách, mạo hiểm đặt niềm tin vào các tài năng trẻ và nhận về những thành quả ngoài mong đợi.

Bộ ba Leon Bailey, Julian Brandt và Kai Havertz biến Leverkusen thành đội bóng trẻ trung, năng động, trình diễn lối tấn công đầy cống hiến. Leverkusen theo đó là đội bóng ghi nhiều bàn thắng thứ tư tại Bundesliga, xếp thứ 3 về tỉ lệ chuyền bóng thành công (84%) và đứng đầu về số pha tạt bóng thành công (388).

Tiếc rằng, bấy nhiêu không đủ để Leverkusen kết thúc mùa giải trong vị trí tứ, lỡ mất tấm vé đi Champions League. Hè này, họ đã quyết định chi 18,5 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo trẻ Brazil Paulinho, hoàn thành bộ tứ U22 trên hàng công, quyết tâm hiện thực hóa tham vọng lọt vào top 4. Hãy cùng tìm hiểu về 4 chàng trai này, 4 niềm hy vọng của Leverkusen trong mùa giải 2018/19.

Tiền vệ công trái: Leon Bailey (20 tuổi)

Tiền vệ Jamaica gia nhập Leverkusen đầu năm 2017 và trở thành hiện tượng lớn nhất của đội bóng mùa vừa qua. Anh là mũi khoan lợi hại trên hàng công Leverkusen bên cánh trái, đôi lúc là cánh phải.

Với 'Fantastic Four', Leverkusen đủ sức khuynh đảo Bundesliga  - Bóng Đá

 Bailey được so sánh với Arjen Robben nhờ tốc độ 'kinh khủng'.

Bailey đã có tổng cộng 166 pha rê bóng mùa trước và thành công khoảng 80 lần trong số đó. Đặc biệt, trung bình Bailey bức tốc 30,8 lần mỗi trận bỏ xa con số chung tại Bundesliga đối với vị trí tiền vệ công (19). Tốc độ của Bailey thật sự là cơn ác mộng với các hàng phòng ngự. Tổng cộng anh đã có 9 bàn thắng, 7 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên khoác áo Leverkusen.

Tiền vệ công phải: Julian Brandt (22 tuổi)

Brandt chính là cầu thủ đã đánh bật Leroy Sane khỏi đội hình tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Điều đó quá đủ để nói lên tài năng của anh. Thi đấu bên cánh nhưng Brandt không khác gì một nhạc trưởng của Leverkusen với chiếc số 10 trên lưng. Gần như mọi đợt lên bóng đều qua chân của anh.

Với 'Fantastic Four', Leverkusen đủ sức khuynh đảo Bundesliga  - Bóng Đá

 Brandt chính là thủ lĩnh của nhóm 'Fantastic Four' 

Brandt đã tung ra 1094 đường chuyền với tỉ lệ thành công lên đến 81,4% trong suốt mùa giải. Anh cũng là một chân chạy lợi hại của Leverkusen.

Hộ công: Kai Havertz (19 tuổi)

Havertz đã có mùa giải 2017/18 rực rỡ. Anh được bầu chọn là cầu thủ U19 xuất sắc nhất nước Đức 2018. Tại Bundesliga mùa vừa qua, anh đã có tổng cộng 30 lần ra sân, ghi 3 bàn vá có 8 đường kiến tạo.

Với 'Fantastic Four', Leverkusen đủ sức khuynh đảo Bundesliga  - Bóng Đá

 

Havertz là một cầu thủ đa năng, anh được xem là sự kết hợp giữa Ballack và Ozil. Tiền vệ 19 tuổi có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng tốt như Ozil nhưng anh cũng có sức mạnh và lối chơi xông xáo như Ballack. Xuất phát ở vị trí số 10 nhưng Havertz thường xuyên lùi sâu tham gia phòng ngự cùng đồng đội.

Tiền đạo: Paulinho (18 tuổi)

Ở cái tuổi 18, Paulinho phải rất tài năng mới có thể khiến Leverkusen chi ra đến 18,5 triệu euro. Trong 5 mùa giải gần đây, con số lớn nhất đội chủ sân BayArena chi ra cho 1 cầu thủ cũng chỉ là 24 triệu euro.

Với 'Fantastic Four', Leverkusen đủ sức khuynh đảo Bundesliga  - Bóng Đá

 

Paulinho có sở trường là một tiền đạo phải nhưng hoàn toàn có thể chơi tốt bên cánh trái lẫn trung tâm. Cầu thủ 18 tuổi có lối chơi linh hoạt, tốc độ cao và khả năng càn lướt khá tốt. Tại U17 World Cup 2017, anh đã ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần cho Brazil.

Thành Đạt | 18:45 22/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục