Top 5 “tay súng” vĩ đại nhất trong lịch sử Les Bleus

19:37 Thứ tư 25/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Từ lâu đội tuyển Pháp đã nổi danh là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất làng túc cầu thế giới, với 1 lần đăng quang chức vô địch World Cup cũng như 2 lần lên ngôi ở EURO. Thế nên không quá khó hiểu khi bóng đá nước này sản sinh ra rất nhiều tượng đài lớn, hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua top 5 “tay súng” vĩ đại nhất trong lịch sử Les Blues, những người đã góp công không nhỏ trong thành công chung của tuyển Pháp.

5. Just Fontaine (30 bàn thắng)

Just Fontaine là một trong bốn tiền đạo hàng đầu trong lịch sử World Cup. Với những gì ông đã đóng góp cho đội tuyển Pháp ở World Cup 1958 (ghi 13 bàn trong giải đấu ở Thụy Điển), người hâm mộ Les Bleus luôn xem Just Fontaine là một huyền thoại sống ở mảnh đất hình Lục lăng. Tính tổng cộng, trong 21 lần khoác chiếc áo màu Lam tiền đạo sinh năm 1933 này đã ghi được 30 bàn thắng, đạt hiệu suất rất cao 1,42 bàn/trận.

Năm 2004, cựu cầu thủ của Nice và Stade Reims được Vua bóng đá Pele đưa vào danh sách 125 cầu thủ bóng đá hay nhất còn sống. Ngoài ra ông cũng được chọn là cầu thủ bóng đá Pháp xuất sắc nhất trong vòng 50 năm trở lại đây do Liên đoàn bóng đá Pháp bầu chọn vào tháng 11 năm 2003.

4. Zinedine Zidane (31 bàn thắng)

Nếu cần định nghĩa về nhạc trưởng thì anh chính là hình mẫu lý tưởng nhất, thứ bóng đá mà Zidane thể hiện vừa hiệu quả, vừa quyến rũ và mê hoặc lòng người. Đỉnh cao sự nghiệp của Zidane là chức vô địch thế giới năm 1998 cùng Les Bleus. Zizou tiếp tục thăng hoa với đội tuyển Pháp bằng chức vô địch Euro 2000, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Euro năm ấy.

Là một tiền vệ nhưng Zidane đã có cho mình 31 bàn thắng trong 106 trận đấu cho ĐTQG và đứng thứ 4 trong danh sách những Vua dội bom hàng đầu của Les Bleus, một thành tích rất đáng tự hào.

3. David Trezeguet (34 bàn thắng)

Đầu năm 2015 vừa qua, bóng đá Pháp nói riêng và thế giới bóng đá nói chung chia tay một tiền đạo huyền thoại, một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa. Trezeguet rút lui vào lịch sử sau 21 năm “chạy nhảy” trên sân và để lại cho thế giới túc cầu di sản đồ sộ của 340 bàn thắng mọi cấp độ.

David Trezeguet là một tiền đạo hoàn hảo, không màu mè nhưng đầy đáng sợ trong vòng cấm đối phương. Người ta gọi anh là “Trezegol” cũng là để tôn vinh khả năng săn bàn đáng sợ ấy. Chân sút sinh năm 1977 có được 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Pháp, là thành viên của “Gà trống Gaulois” vô địch World Cup 1998, EURO 2000.

2. Michel Platini (41 bàn thắng)

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Michel Platini từng khoác áo các câu lạc bộ Nancy, Saint-Etienne ở Ligue 1 và Juventus ở Serie A. Ông là thành viên đội tuyển Pháp vô địch châu Âu Euro năm 1984, giải đấu mà ông đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Platini cũng từng là thủ quân đội tuyển Pháp tham dự các giải vô địch thế giới World Cup 1978, 1982 và 1986, với thành tích hạng ba năm 1986 và hạng tư năm 1982.

Cho tới nay, Michel Platini vẫn là người duy nhất giành Quả bóng vàng châu Âu trong 3 năm liên tiếp (1983, 1984 và 1985). Tiền vệ công tài danh này chia tay ĐTQG vào ngày 29/4/1987 với 41 bàn ghi được. Ngày 26 tháng 1 năm 2007, Michel Platini đã đắc cử chức chủ tịch UEFA và từ đó đến nay ông đã có những đề xuất và cải cách quan trọng cho bóng đá châu Âu.

1. Thierry Henry (51 bàn thắng)

Henry khởi nghiệp ở Monaco, từng chơi cho Juve nhưng phải đến khi chuyển sang khoác áo Pháo thủ tên tuổi của anh mới được NHM bóng đá thế giới biết đến rộng rãi hơn. Tốc độ kinh hoàng, kĩ thuật siêu đẳng, cùng kĩ năng dứt điểm hoàn hảo, những năm đầu thế kỉ 21 Thierry Herry từng được coi là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

“Đứa con thần gió” ghi 226 bàn thắng trong 269 trận cho Arsenal, là chân sút tốt nhất của CLB thành London. Herry có được 51 bàn thắng cho Les Bleus và là kẻ dội bom số 1 của đội tuyển Pháp. Bấy nhiêu đó quá đủ để cho thấy sự vĩ đại của sát thủ đáng sợ này.

Ngoài những cái tên kể trên trong top 10 chân sút ghi nhiều bàn thắng cho tuyển Pháp còn có: Jean-Pierre Papin (cùng 30 bàn với Just Fontaine, nhưng hiệu suất kém hơn), Youri Djorkaeff (28 bàn), Sylvain Wiltord (26 bàn), Karim Benzema (25 bàn), Jean Vincent (22 bàn)

Vệ Anh Tiến | 19:09 25/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục