Nghịch lý Ligue 1: Siêu dự bị vẫn nhiều tiền

10:04 Thứ sáu 24/08/2012

Nếu so sánh với những thủ thành bắt chính ở các đội bóng khác, lương của siêu dự bị tại Lyon, PSG, Marseille và Lille vẫn cao hơn rất nhiều

Thủ môn Vercoutre

Lyon, PSG, Marseille và Lille thuộc Top 4 đội bóng giàu nhất Ligue 1 2012/13. Vì thế, những cầu thủ của họ có thu nhập cao hơn các CLB khác là điều đương nhiên. Tuy vậy, ngay cả với những siêu dự bị (các thủ môn), Top 4 này vẫn chấp nhận trả lương cực cao để giữ chân họ. Đâu là nguyên nhân của việc này?

“Chúng tôi chấp nhận trả lương cao cho Vercoutre nhưng anh ấy chẳng phải làm gì nhiều cho CLB. Bởi vì, anh ấy là một thủ thành có nghề và từng bắt chính. Trong trường hợp Lloris không thể thi đấu, Lyon vẫn có người gác đền giỏi để yên tâm tiến về phía trước”, GĐTT Bernard Lacombe của Lyon cho biết. Quan điểm này cũng trùng với cách suy nghĩ của BLĐ Marseille, PSG hay Lille.

PSG giàu nhất, nhưng chịu chơi nhất lại là Lille. Nhà vô địch Pháp 2011 sẵn sàng chi cho thủ thành Elana mỗi tháng 130.000 euro chỉ để anh này ngồi chơi xơi nước và chờ… Landreau chấn thương hoặc treo giò để có cơ hội ra sân. Lương Elana là niềm mơ ước của những thủ thành số một như Carrasso (Bordeaux), Ahamada (Toulouse), Ruffier (St.Etienne)…

Di Đan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục