Nghĩa cử của Ronaldo với đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo

23:59 Thứ tư 19/10/2016

Cristiano Ronaldo đã mời Fernando Ricksen, cựu cầu thủ mắc bệnh thần kinh vận động cùng gia đình đến Bernabeu để theo dõi trận đấu của Real tại Champions League.

Fernando Ricksen là cựu cầu thủ của Rangers và tuyển Hà Lan. Anh từng giúp câu lạc bộ Scotland giành hai chức vô địch quốc gia cùng nhiều danh hiệu cao quý ở đấu trường quốc nội.

Tuy nhiên tháng 10 năm 2013, Fernando Ricksen bất ngờ phát hiện mắc chứng dây thần kinh vận động. Căn bệnh gây teo tay chân, dẫn đến bại liệt. Thậm chí, người mắc bệnh sẽ chỉ sống được khoảng từ 3 đến 5 năm. Hiện anh chỉ có thể ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự chăm sóc của người vợ cùng cô con gái nhỏ.

Fernando-Ricksen-Ronaldo-

 Fernando Ricksen (áo xanh) từng giành nhiều danh hiệu trong màu áo Rangers và Zenit. Ảnh: Internet.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, Cristiano Ronaldo đã đích thân gửi lời mời Ricksen cùng gia đình đến Bernabeu dự khán trận đấu giữa Real Madrid và Legia Warszawa ở vòng bảng Champions League

Sau khi giúp "Los Blancos" giành chiến thắng 5-1, Ronaldo cùng chủ tịch Florentino Perez, đại diện Jorge Mendes đã đến gặp và gửi lời động viên đến đồng nghiệp người Hà Lan. Ngoài ra, tiền đạo 31 tuổi cũng tặng Fernando Ricksen chiếc áo anh mang trong suốt 90 phút tại Bernabeu.

Fernando-Ricksen-Ronaldo-

 Nghĩa cử cao đẹp của Ronaldo cùng ban lãnh đạo Real Madrid. Ảnh: Internet.

"Ước mơ của cô con gái nhỏ đã thành hiện thực," Ricksen cùng cô vợ Veronika xúc động chia sẻ trên trang cá nhân tấm ảnh chụp cùng Ronaldo.

Mang trong mình căn bệnh quái ác và chỉ còn ít thời gian nhưng Fernando Ricksen lại không tỏ ra sợ hãi. 

"Đừng thương hại tôi. Tôi vẫn ổn và điều này chỉ làm tôi thêm yếu đuối. Tôi vẫn đang chiến đấu cho một thứ quan trọng. Đó chính là cô con gái nhỏ Isabella. Tôi muốn sống lâu hơn để nhìn con mình lớn lên. Tôi sẽ không từ bỏ," nhà vô địch Scotland mùa giải 2004/05 nhấn mạnh.

Bệnh thần kinh vận động là căn bệnh mang tính toàn cầu, người mắc chủ yếu là nam giới ở độ tuổi ngoài 30. Y học hiện đại vẫn chưa tìm ra cách chữa trị hoàn toàn căn bệnh này. Thông thường, người mắc bệnh sẽ chết sau khi phát bệnh từ 3 đến 5 năm.

Nguồn: Zing.vn
Dũng Sĩ | 22:15 19/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục