U23 Myanmar sợ mắc sai lầm trước U23 Việt Nam

10:25 Thứ bảy 13/06/2015

Vì chia quân cho đội U20 và ĐTQG, tuyển U23 Myanmar không có lực lượng mạnh nhất nhưng họ lại thể hiện phong độ thuyết phục ở SEA Games 28.

Ở vòng bảng, U23 Myanmar gây bất ngờ khi đánh bại U23 Singapore 2-1 và U23 Indonesia 4-2. Họ có hàng công bùng nổ khi ghi được 14 bàn thắng, với tổng cộng 8 cầu thủ ghi bàn. Trận đấu kém thuyết phục nhất của U23 Myanmar là khi họ hòa U23 Campuchia 3-3 trong thế bị dẫn dẫn trước 1-3 đến tận phút 88.

Đó là trận đấu mà đội bóng này bộc lộ những sai sót khi đội hình ra sân gồm phần lớn cầu thủ dự bị. “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời trước Campuchia. Các cầu thủ vùng lên dữ dội để giành lại ít nhất một điểm, nhưng đối với Việt Nam chúng tôi sẽ không có cơ hội ngược dòng như vậy.

Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo không được mắc sai lầm trước Việt Nam, vốn có lực lượng kinh nghiệm hơn. Chúng tôi đang có cơ hội để vào chung kết và toàn bộ các cầu thủ không muốn bỏ lỡ. Myanmar biết cách Việt Nam sẽ chơi, vì thế chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng và duy trì kỷ luật chiến thuật. Đó sẽ là chìa khóa chiến thắng,” HLV Kyi Lwin cho biết.

Mục tiêu của U23 Myanmar là vô địch. Họ từng hòa U23 Việt Nam 2-2 trên sân Cẩm Phả ở trận giao hữu ngày 22/5. Ảnh: Internet.

U23 Myanmar chuẩn bị cho SEA Games năm nay với lực lượng thiếu hụt ngôi sao. Họ phải để tiền đạo Kyaw Ko Ko và tiền vệ Kyi Lin thi đấu cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2018. Bên cạnh đó, hai ngôi sao trẻ Than Paing và Nyein Chan Aung đá cho đội U20 tại giải U20 thế giới. HLV Kyi Lwin chỉ mang 4 cầu thủ từng dự AFF Cup 2014 sang SEA Games lần này.

HLV Kyi Lwin cũng tiết lộ ông đã nhờ cậy Radojko Avramovic – HLV của ĐTQG Myanmar trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Đây là HLV có nhiều kinh nghiệm khi có 10 năm dẫn dắt tuyển Singapore, 3 lần vô địch AFF Cup.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục