Việt Nam có thêm 3 suất dự Olympic 2016

13:19 Chủ nhật 29/11/2015

Sau khi kết thúc giải vô địch cử tạ thế giới 2015 tại Houston (Mỹ), đồng đội nam Việt Nam giành được 3 suất đến Olympic Rio de Janeiro 2016.

Đây là lần đầu tiên cử tạ Việt Nam giành suất dự Olympic qua nội dung đồng đội và có số lượng VĐV đoạt vé lớn đến thế. Trước đây, các VĐV thường phải giành suất qua "cổng phụ" như giải vô địch châu lục hay xét thành tích cá nhân.

Theo quy định của Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF), các quốc gia đứng từ thứ 19 đến 24 nội dung đồng đội nam sau khi tổng hợp kết quả ở 2 giải vô địch thế giới 2014 và 2015 sẽ được cử 3 VĐV đến Olympic. Việt Nam giành được 47 điểm ở giải vô địch thế giới 2014 và 45 điểm ở giải năm nay, đứng thứ 20 chung cuộc với tổng cộng 92 điểm.

Cụ thể, Thạch Kim Tuấn mang về 25 điểm ở năm trước và 23 điểm năm nay, còn Trần Lê Quốc Toàn được 21 điểm năm 2014 và 9 điểm lần này. Lực sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn lần đầu dự giải thế giới cũng đạt 11 điểm ở hạng 56 kg.

Với việc được cử 3 VĐV nam dự Olympic 2016, nhiều khả năng Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng 56 kg) và Trần Lê Quốc Toàn (hạng 62 kg) sẽ đại diện cho Việt Nam ở giải đấu trên đất Brazil.

Ở nội dung đồng đội nữ, do không dự giải vô địch thế giới năm 2014 nên Việt Nam chỉ đứng chung cuộc ở thứ 37 với 24 điểm và không giành vé qua cửa đồng đội. Tuy vậy, cơ hội giành vé cho cử tạ nữ vẫn còn nếu giành suất qua giải vô địch châu Á 2016 tại Uzbekistan. Trong trường hợp thất bại ở giải này, Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy vẫn còn cơ hội nếu đứng trong top 7 ở bảng xếp hạng thế giới.

Như vậy, đến nay thể thao Việt Nam đã có 6 VĐV giành vé đến Rio de Janeiro (Brazil) gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 suất cử tạ nam. Riêng Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đã đạt chuẩn Olympic nhưng vẫn phải chờ IAAF gút danh sách cuối cùng.

Phương Hoa | 11:45 29/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục