Phelps trở lại đường đua xanh vì sợ béo

10:11 Thứ sáu 25/04/2014

Huyền thoại Olympic đã tăng cân rất nhanh sau khi giải nghệ vào năm 2012.

"Khi thi đấu ở Olympic London 2012 tôi chỉ nặng 85 kg, còn vào thời điểm ục ịch nhất tôi nặng tới 102 kg. Lấy lại thể trạng tốt nhất là mục tiêu số một của tôi khi trở lại thi đấu", Michael Phelps nói trong cuộc họp báo hôm 23/4, một ngày trước cuộc đua tại giải Mesa Grand Prix (Mỹ).

Michael Phelps tự tin trở lại các cuộc đua.

Bob Bowman, HLV từng làm việc nhiều năm với Phelps, cũng cho rằng nhà cựu vô địch Olympic quá béo so với một người chơi thể thao. Và ông khẳng định việc trở lại đường đua xanh là một dấu hiệu tốt.

"Nếu hoàn toàn tập trung, Phelps có thể nghĩ đến việc tham dự Olympic ở Brazil năm 2016", Bowman nói.

Trong quá trình trở lại, Phelps không ngại thất bại có thể ảnh hưởng đến hình tượng chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Một huyền thoại khác, Ian Thorpe từng cố gắng trở lại Olympic London 2012 nhưng không qua nổi vòng loại.

"Tôi trở lại là vì điều đó tốt cho bản thân. Nếu khán giả thất vọng vì tôi không thi đấu thành công như họ mong đợi thì đó là chuyện của họ", Phelps nói.

Phelps từng giành 22 huy chương Olympic, trong đó có 18 tấm huy chương vàng. Đó đều là những kỷ lục về số lượng trong lịch sử Thế vận hội.

Thùy Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục