Singapore dành trên 240 triệu USD cho SEA Games 2015

11:19 Thứ năm 29/01/2015

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo của Ban tổ chức SEA Games 2015 (SINGSOC) ngày 28/1 cho biết Singapore sẽ dành một khoản kinh phí trị giá 324,5 triệu đô-la Singapore (SGD) (gần 241 triệu USD) cho việc đăng cai đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) sẽ diễn ra từ ngày 5-16/6 tới.

Khoản ngân sách này không bao gồm số tiền hơn 60 triệu SGD nhận được từ 23 nhà tài trợ và sẽ dùng để trang trải kinh phí tổ chức, như sử dụng đầu tư cho nơi ở của vận động viên và quan chức thể thao, tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cũng như các chương trình tiếp cận cộng đồng.

Chủ tịch Ban điều hành SINGSOC, ông Lim Teck Yin.

Ngoài ra, khán giả sẽ được xem miễn phí nhiều môn thi đấu, đặc biệt những môn được tổ chức trong và gần khu liên hợp thể thao quốc gia Singapore Sports Hub, như điền kinh, tennis hay thể thao dưới nước.

Ban tổ chức SINGSOC cũng cho biết giá vé vào xem một số môn thi đấu khác cũng sẽ ở mức hợp lý.

Các môn võ thuật dự kiến có giá vé là 5 SGD, trong khi những môn đồng đội như bóng rổ hay rugby có giá vé là 10 SGD.

Vé vào xem những môn thi đấu được nhiều người quan tâm như bóng đá hay bơi lội có giá là 20 SGD.

Chủ tịch Ban điều hành SINGSOC, ông Lim Teck Yin cho biết Singapore dự kiến đón tiếp 800.000, thậm chí là 1 triệu lượt người đến xem các môn thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games.

"Đây là lí do khiến chúng tôi muốn trao cơ hội cho mọi người đến SVĐ Quốc gia miễn phí.” ông Lim Teck Yin phát biểu.

Theo Ban tổ chức, từ ngày 4/2, vé xem chính thức được bán trên trang chủ của giải, qua hệ thống đường dây nóng hoặc quầy vé ủy quyền.

SEA Games 2015 sẽ thu hút các vận động viên giỏi nhất đến từ 11 quốc gia trong khu vực đến tham gia tranh tài ở 36 môn thi đấu với 402 bộ huy chương.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục