Hành trình 16 tháng của King Dalglish tại Liverpool

08:38 Thứ năm 17/05/2012

Sự trở lại của King Dalglish đã không được như sự trông đợi, dù ông đã giúp đội bóng này giải tỏa cơn khát danh hiệu bằng chiếc cúp Liên đoàn. Với vị trí thứ 8 tại Premier League 2011/12, Dalglish đã phải ra đi...

Tháng 1/2011: Kenny Dalglish trở lại để cứu vớt Liverpool khi đội bóng này thông báo sa thải Roy Hodgson, người chỉ giành có 7 chiến thắng trong 20 trận dẫn dắt Liverpool. Trận đầu Dalglish dẫn dắt Liverpool, đội bóng của ông để thua MU 0-1 ở vòng 3 FA Cup
31/1/2011: Liverpool mua Luis Suárez từ Ajax tiêu tốn 22.7 triệu bảng và Andy Carroll từ Newcastle với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng. Tuy nhiên đội bóng này lại đẩy Fernando Torres sang Chelsea để thu về 50 triệu bảng
12/5/2011: Fenway Sports Group chính thức bổ nhiệm Kenny Dalglish làm HLV trưởng của Liverpool bằng một bản hợp đồng 3 năm, Steve Clark được mời về làm trợ lý cho ông
22/5/2011: Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 6, đội bóng này giành chiến thắng 10 trận trong 18 trận mà Dalglish dẫn dắt, trong đó có các chiến thắng trước MU và Chelsea. Đội bóng này cũng bước tới vòng 1/16 Europa League, nhưng đã phải dừng bước trước Braga.
13/8/2011:The Reds khởi đầu mùa giải với trận hòa 1-1 với Sunderland. Đội bóng này đã trải qua một mùa Hè sôi động với các bản hợp đồng mới tiêu tốn khoảng 50 triệu bảng gồm Stewart Downing (20 triệu bảng), Jordan Henderson (16 triệu bảng), Charlie Adam (7.5 triệu bảng) và José Enrique (6 triệu bảng).
21/12/2011: Nhằm phản đối quyết định treo giò 8 trận của FA đối với Suarez vì kết luận anh có hành động phân biệt chủng tộc với Patrice Evra, Kenny Dalglish đã cho các cầu thủ mặc áo có in hình của tiền đạo người Uruguay trước trận đấu với Wigan tại DW. Một hành động vấp phải nhiều phản ứng gay gắt
21/1/2012: Sau trận thua 1-3 trước Bolton, lần đầu tiên Kenny Dalglish công khai sự chỉ trích đối với các cầu thủ khi cho rằng họ không tuân thủ đúng đấu pháp và không thi đấu một cách nghiêm túc để giành chiến thắng tại Reebok
12/2/2012: Sau khi Luis Suarez từ chối bắt tay Evra đẩy vụ việc rắc rối giữa anh và hậu vệ người Pháp lên đỉnh điểm, Dalglish lần đầu tiên phải công khai xin lỗi vì hành động thiếu fair-play của cậu học trò cưng
26/2/2012: Liverpool có được thành công đầu tiên từ khi King Dalglish trở lại với chiếc cúp Carling Cup, sau khi đội này giành chiến thắng trên chấm sút luân lưu trước đội đàn em Cardiff. Chiếc cúp Liên đoàn giúp Liverpool chấm dứt 6 năm dài không có danh hiệu
13/3/2012: Sau 3 trận thua liên tiếp, Liverpool rơi tự do trên BXH và đội bóng này cần phải thắng trong trận derby vùng Merseyside. Rất may cho The Kop, đội trưởng Gerrard đã tỏa sáng với một cú hat-trick
1/4/2012: Sau thất bại trên sân của Newcasle, Liverpool lại để thua trận thứ 3 liên tiếp và bị tụt xuống thứ 8 trên BXH. Một trận đấu đáng quên với Liverpool, khi thủ thành Reina bị đuổi va họ tụt xuống đứng sau Everton.
14/4/2012: Liverpool trở lại Wembley để thi đấu trận bán kết FA Cup với đội bóng cùng thành phố Everton. Đội chủ sân Merseyside một lần nữa giành chiến thắng (2-1) để tiến vào trận chung kết.
5/5/2012: Liverpool đặt kỳ vọng vào chiếc cúp thứ 2 ở mùa giải năm nay, nhưng họ đã không thể giành chiến thắng trước Chelsea
13/5/2012: The Kop kết thúc mùa giải mới trận thua đầy đau đớn trước Swansea (0-1), trận thua này khiến Liverpool chỉ có được 14 chiến thắng ở mùa giải năm nay, và chấp nhận đứng ở vị trí thứ 8 chung cuộc
Phù Sa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục