Chelsea đã từ bỏ "Sarri-ball" ở trận đấu với Man City như thế nào?

23:13 Thứ hai 10/12/2018 | 4

TinTheThao.com.vnDưới thời Maurizio Sarri, đội bóng phía tây London thường được biết đến với phong cách kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền bóng ngắn, nhưng điều đó không xảy ra vào cuối tuần trước.

Chiến lược gia người Italia đến với Chelsea mang theo kỳ vọng sẽ biến đội bóng này trở thành một đại diện mềm mại hơn những gì đã từng xảy ra dưới triều đại tỷ phú Roman Abramovich. Và điều đó nhanh chóng được thể hiện rõ nét với nhân tố chủ đạo Jorginho - Vua chuyền Châu Âu mùa trước.

Theo thống kê từ OptaJoe, ngôi sao gốc Brazil là người tạo ra nhiều đường chuyền nhất sau 10 trận tại giải quốc nội với con số 1030 (trung bình hơn 100 lần/trận). Nhưng Jorginho chỉ sở hữu 37 đường chuyền ở trận đấu gần nhất, thua kém rất nhiều Fernandinho (63), người chơi cùng vị trí bên phía Man City.

Đây, thống kê cho thấy

 Thống kê từ OptaJoe cho thấy sự thực dụng của Chelsea khi phải đối đầu với các bậc thầy về kiểm soát bóng Man City.

Ở pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng của N'Golo Kante trong trận đấu với The Citiznes cuối tuần trước, dường như thứ bóng đá được gọi là Sarri-ball không tồn tại vì đó chỉ là một trong tổng số 6 đường chuyền mà các cầu thủ Chelsea thực hiện trong vòng cấm đội khách, quá ít so với chính Man City (53).

Thực tế cũng cho thấy rằng pha lập công của ngôi sao người Pháp cũng là lần đầu tiên Chelsea tung ra cú dứt điểm về phía khung thành Man City, và bàn thắng được ghi ở phút cuối hiệp một. Thống kê này đã chỉ ra Sarri-ball thực sự đã biến mất để nhường chỗ cho toan tính chiến thắng từ Sarri.

Còn nhớ ở trận Chelsea đả bại Southampton hồi đầu tháng 10, Alvaro Morata ghi bàn sau 31 đường chuyền được thực hiện để tạo ra pha lập công cuối cùng trên sân St Mary's, nó hơn bất cứ bàn thắng nào ở Premier League mùa này nếu nói đến số lượng đường chuyền trước khi bóng được đưa vào lưới đối thủ.

Đây, thống kê cho thấy

 Một sự so sánh tương đối cho thấy Chelsea phần nào đã thay đổi lối chơi ở trận thắng Man City.

Nếu nói về những thống kê liên quan giữa trận Chelsea v Man City và Chelsea ở mùa giải năm nay chúng ta cũng có thể thấy sự chênh lệch khủng khiếp. Điều này không hẳn đánh giá thấp The Blues nhưng nó cho thấy Man City mới là bậc thầy thứ bóng đá kiểm soát, dù họ phải nhận thất bại đau đớn.

Thời lượng kiểm soát bóng chênh lệch hơn 20% (38.7 so với 61.8), số đường chuyền thành công cũng giảm 7.3% (81 so với 88.3). Các chỉ số tăng lên đều liên quan đến sự tranh chấp như số pha tắc bóng tăng lên một cách khủng khiếp (14.8 lên tới 44 ở trận này)...

Vũ Quang Toản | 22:25 10/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục