Tố Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Ông Nguyễn Văn Chương không có chứng cứ

10:44 Thứ năm 12/11/2015

Chiều 11-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, cho biết mục đích của ông khi viết đơn kiến nghị, gửi từ ngày 9-11, yêu cầu xem xét “tư cách đạo đức và năng lực chuyên môn của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn” là mong muốn đối chất với ông Tuấn trước Tổng cục TDTT về tất cả mọi việc và để lấy lại danh dự cho mình.

Ông Chương thừa nhận không đưa ra được bằng chứng gì ngoài những lời lẽ đã viết trong trong đơn tố cáo (?!). Dù vậy, ông Chương cũng đang xem xét khiếu nại người ký quyết định cho ông nghỉ việc vì trái với quy định của nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Chương (phải) trao đổi với phóng viên tại nhà.

Trước đó, vào giữa tháng 6, ông Chương gửi đơn tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và ông Trần Quốc Tuấn nhận mỗi người 100 triệu đồng để cho ông chuyển về 1 phòng, ban của VFF nhưng không thực hiện lời hứa. Giữa tháng 10, VFF đã thông báo kết luận chính thức của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an xác nhận nội dung trong đơn tố cáo của ông Chương là không có căn cứ.

V.Duẩn - N.Hưởng | 21:55 11/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục