Thái Lan bị loại, Hàn Quốc thắng nghẹt thở; Tiết lộ điều khoản sa thải HLV Troussier

05:06 Thứ tư 31/01/2024

TinTheThao.com.vnMột số chi tiết trong bản hợp đồng của HLV Philippe Troussier cùng bóng đá Việt Nam mới đây đã được hé lộ.

Thái Lan bị loại, Hàn Quốc thắng nghẹt thở

ĐT Thái Lan đã không thể tiếp tục tạo ra kỳ tích tại Asian Cup 2023 khi chấp nhận thất bại sát nút 1-2 trước Uzbekistan tại vòng 16 đội. Dù đã có được bàn gỡ hòa do công của Supachok Sarachat ở phút 58 sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng “Voi chiến” vẫn bất lực khi nhìn đối thủ ấn định tỷ số chỉ sau đó 7 phút. Với kết quả này, đoàn quân HLV Masatada Ishii trở thành đại diện cuối cùng của ĐNÁ bị loại sau Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Tiết lộ điều khoản sa thải ông Troussier; HLV Shin Tae-yong tuyên bố chia tay Indonesia - Bóng Đá

Hàn Quốc tạo ra trận cầu kịch tính cùng Saudi Arabia. Ảnh: Vietnamnet.

Trong khi đó màn đọ sức được đánh giá là chung kết sớm của giải đấu giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia đã diễn ra với thế trận thận trọng trong hiệp 1. Tuy vậy, ngay đầu hiệp 2, đoàn quân HLV Roberto Mancini bất ngờ mở tỷ số với bàn thắng của Abdullah Hadi Radif sau pha phá bẫy việt vị và dứt điểm chéo góc. Bị dẫn bàn, ĐT xứ Kim Chi dồn lên tấn công và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90+9 với quả đánh đầu chính xác của Cho Gue-sung đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau 2 hiệp phụ không có thêm bàn thắng nào được ghi, Hàn Quốc là đội may mắn hơn trong loạt sút luân lưu 11m, qua đó chính thức giành vé đi tiếp một cách nghẹt thờ.

Tiết lộ điều khoản sa thải HLV Troussier

Trả lời truyền thông, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ đã tiết lộ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở 2 trận gặp Indonesia tại VL World Cup 2026 trong tháng 3. Ông Vũ cho biết: “Mục tiêu của VFF đề ra cho HLV Troussier là thành công ở vòng loại World Cup, cụ thể là thành công ở 2 trận đấu diễn ra trong tháng 3. Chúng tôi sẽ làm việc với các CLB để giúp cho đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt nhất, trước khi bước vào các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 3 tới".

 - Bóng Đá

VFF vẫn kiên nhẫn với HLV Philippe Troussier.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Vũ cũng tiết lộ khả năng sa thải HLV Philippe Troussier trong trường hợp ĐT Việt Nam tiếp tục thi đấu không tốt: “Còn trong trường hợp đội không thành công, VFF sẽ ngồi lại làm việc với HLV Troussier, chứ hợp đồng không có điều khoản sẽ sa thải ngay vị HLV người Pháp”.

Trọng tài đuổi cầu thủ Iraq bị khủng bố

Trong trận thua của Iraq trước Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2023, trọng tài Alireza Faghani  đã có quyết định gây tranh cãi khi truất quyền thi đấu của tiền đạo Aymen Hussein khi cầu thủ này có hành động ăn mừng phản cảm sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đó cũng là tình huống ảnh hưởng gần như trực tiếp đến kết quả trận đấu và Jordan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Để rồi khi màn đọ sức kết thúc, ông vua áo đen người Iran phải gánh chịu làn sóng công kích dữ dội từ NHM Iraq.

Theo đó, những thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ nhà tại Australia, số điện thoại thậm chí trường học của các con ông Faghani đã bị phát tán trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người hâm mộ Iraq còn dọa giết và trừng phạt vị trọng tài 45 tuổi.

HLV Shin Tae-yong tuyên bố chia tay Indonesia

Tờ Bola trong ngày 30/1 có bài viết dẫn lại lời của HLV Shin Tae-yong chia sẻ trên kênh truyền thông Sports Kyunghyang (Hàn Quốc). Theo đó, chiến lược gia 53 tuổi thừa nhận đã nhận được lời đề nghị của một đội tuyển khác. Nhà cầm quân đến từ xứ Kim Chi cho hay: “Tôi đã nhận lời đề nghị từ cách đây khoảng 1 tuần. Tôi sẽ không huấn luyện một đội tuyển Đông Nam Á nào nữa".

 - Bóng Đá

HLV Shin Tae-yong có thể chia tay Indonesia.

"Vẫn có những cuộc đàm phán liên quan đến gia hạn với LĐBĐ Indonesia (PSSI). Nhưng tôi có thể đền bù hợp đồng để chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, hiện tại, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa tiếp tục dẫn dắt ĐT Indonesia đến tháng 06/2024”, HLV Shin Tae-yong nói thêm.

HAGL muốn có thủ môn Việt kiều của CAHN

Theo thông tin từ Thể thao 247, CLB HAGL nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ của thủ môn Việt kiều đang thuộc biên chế CAHN Patrik Lê Giang theo một bản hợp đồng cho mượn. Người gác đền sinh năm 1992 trong giai đoạn vừa qua đã thi đấu khá tốt trong màu áo TP.HCM. HLV Vũ Tiến Thành cũng đánh ra rất cao tài năng của chàng trai gốc CH Czech.

Nếu Patrik Lê Giang cập bến HAGL, nhiều khả năng CAHN sẽ cho TP.HCM mượn Bùi Tiến Dũng để thay thế. Bên cạnh đó, Sầm Ngọc Đức cũng được cho rằng sẽ cập bến Phố Núi với bản hợp đồng cho mượn. 

Danh Nguyễn | 04:36 31/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục