Thạch Kim Tuấn không thể 'gánh' cử tạ Việt Nam

08:32 Thứ hai 17/11/2014

Thành tích 1 HCV, 2 HCB ở hạng cân 56 kg của lực sĩ 20 tuổi Thạch Kim Tuấn vẫn không thể giúp tuyển cử tạ Việt Nam có thứ hạng đồng đội chung cuộc cao tại giải vô địch thế giới kết thúc hôm qua ở Kazakhstan bởi màn thể hiện của các lực sĩ còn lại quá kém.

Thạch Kim Tuấn không thể 'gánh' cử tạ Việt Nam Một mình Thạch Kim Tuấn không thể xốc nổi cử tạ Việt Nam vượt lên - Ảnh: AIB

Trong ngày thi đấu cuối cùng của tuyển VN, lực sĩ Trần Văn Hóa chỉ xếp hạng 28 ở hạng cân 94 kg. Trước đó Hoàng Tấn Tài xếp tận hạng 37 ở hạng cân 85 kg và Nguyễn Hồng Ngọc xếp hạng 26 ở hạng cân 77 kg. Thành tích này khiến tuyển cử tạ Việt Nam nằm ngoài top 20 trên bảng xếp hạng đồng đội chung cuộc, yếu thế trong cuộc cạnh tranh các suất tham dự Olympic 2016.

Ở giải vô địch thế giới (TG) năm nay, mục tiêu lớn nhất của cử tạ Việt Nam là tích lũy thứ hạng ở nội dung đồng đội để kiếm suất tham dự Olympic 2016. Theo quy định của Liên đoàn Cử tạ TG, những quốc gia có thứ hạng đồng đội cao ở cả 2 giải vô địch TG 2014, 2015 sẽ được ưu tiên có nhiều suất tham dự Olympic 2016. Cụ thể từ hạng 1 đến hạng 6 sẽ có 6 suất, từ hạng 7 đến 12 có 3 suất, từ hạng 13 đến 18 có 2 suất, từ hạng 19 đến 24 có 1 suất… Vì tập trung vào mục tiêu này mà cử tạ Việt Nam tham dự lực lượng nam khá hùng hậu với Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn (56 kg), Nguyễn Hồng Ngọc (77 kg), Hoàng Tấn Tài (85 kg), Trần Văn Hóa (94 kg). Thế nhưng, mục tiêu xếp hạng 19 đến 24 để kiếm 1 suất dự Olympic đang lung lay và ban huấn luyện buộc phải có tính toán hợp lý để hiện thực hóa mục tiêu này tại giải vô địch TG 2015. Tất nhiên ngoài suất đồng đội, cử tạ Việt Nam gần như chắc 1 suất cá nhân của Thạch Kim Tuấn, người đang giữ kỷ lục châu Á, kỷ lục trẻ TG ở hạng cân 56 kg.

HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết: “Để kiếm một vài suất ở nội dung đồng đội là quá gian nan. Chúng ta mang đến giải lực lượng tốt nhất, thi đấu đạt thành tích cũng ổn định, như Hồng Ngọc phá kỷ lục QG, nhưng các nước lại rất mạnh nên đành chịu thua”. Vị HLV ruột của Thạch Kim Tuấn cho rằng cử tạ Việt Nam cần đầu tư các hạng cân nhẹ mà chúng ta chưa có quân tham dự ở giải vô địch TG vừa qua như hạng cân 62 kg và 69 kg.

“Với thể trạng của người Việt mình, tôi nghĩ nên đầu tư mạnh ở các hạng cân nhẹ để thi đấu quốc tế chứ không đâm đầu vào các hạng cân nặng vốn là điểm mạnh của rất nhiều quốc gia. Thực tế là cử tạ Việt Nam trước đến nay chỉ thành công ở hạng cân nhẹ và đó là điều mà chúng ta cần điều chỉnh để có lực lượng tốt hơn trong thời gian tới”, HLV Huỳnh Hữu Chí nói.

Nhận hơn nửa tỉ đồng tiền thưởng

Hôm qua, lãnh đạo bộ môn cử tạ, Liên đoàn cử tạ Việt Nam và TP.HCM ra sân bay Tân Sơn Nhất đón tuyển cử tạ Việt Nam và chúc mừng thành tích 1 HCV, 2 HCB tại giải vô địch TG của chàng lực sĩ 20 tuổi Thạch Kim Tuấn. Thành tích trên của Thạch Kim Tuấn cùng với việc phá 11 kỷ lục mang về cho anh phần thưởng hơn 500 triệu đồng từ phía Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản TP.HCM.

Hoàng Quỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục