Sau Di Stefano, xuất hiện cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 trận chung kết C1

10:19 Chủ nhật 22/05/2022 | 1

Olympique Lyonnais đã đánh bại Barcelona 3-1 trong trận chung kết Champions League nữ vào đêm qua với tất cả các bàn thắng đều đến trong hiệp 1.

 
Lyon Barca - Bóng Đá

 Nhà đương kim vô địch Barcelona là đội được đánh giá cao hơn ở trận đấu này sau khi đã thắng Chelsea ở trận chung kết C1 năm ngoái. Tuy nhiên họ phải chịu sức ép cực lớn từ đội bóng Pháp trong hiệp 1.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Tiền vệ Amandine Henry đã đưa Lyon vươn lên dẫn trước bằng một pha lập công tuyệt đẹp ở phút thứ 6, tự dành bóng và solo ghi bàn thắng đẹp mắt.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Quả bóng vàng 2018 Ada Hegerberg là người ghi bàn thứ hai với cú đánh đầu phút 23.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Chỉ 10 phút sau tiền đạo người Na Uy đã giúp Catarina Macario ghi bàn thứ 3 cho Lyon. 

Lyon Barca - Bóng Đá

Nhà vô địch Tây Ban Nha, đội đã nâng cúp quốc nội với 30 trận toàn thắng, trông giống như cái bóng của chính họ ở trận đấu đêm qua.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Huyền thoại bóng đá nữ Alexia Putellas gỡ lại 1 bàn cho Barca trước giờ nghỉ nhưng trong hiệp 2, không có thêm pha lập công nào. Hegerberg suýt ghi thêm 1 bàn vào phút bù giờ.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Tiếng còi mãn cuộc mang đến chiếc cúp thứ 8 cho Lyon tại C1 chỉ trong vòng 11 năm.

Lyon Barca - Bóng Đá

  HLV Sonia Bompastor của Lyon đã làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên vô địch giải đấu này với tư cách là một cầu thủ và một HLV. Bà đã giành 2 Champions League khi chơi cho Lyon.

Lyon Barca - Bóng Đá

Trong khi đó Ada Hegerberg trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận chung kết cúp C1/Champions League kể từ sau Alfredo di Stefano. Cô ghi bàn vào các năm 2016, 2018, 2019 và 2022.

Lyon Barca - Bóng Đá

 Thành lập từ năm 1970, Lyon đang thực sự thống trị bóng đá nữ châu Âu với những thành tích khó tin.

Thanh Vũ | 09:21 22/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục