PVF thua trong trận ra quân ở giải hạng Nhì Quốc gia

23:33 Thứ hai 18/04/2022

Chân sút Nguyễn Quốc Việt đá chính trong màu áo PVF, nhưng anh cùng đồng đội phải chịu thất bại 1-2 trước Trẻ Đà Nẵng ở trận khai mạc giải hạng Nhì Quốc gia 2022.

Nguyễn Quốc Việt đang được mệnh danh là "Vua giải trẻ". Tiền đạo sinh năm 2003 được PVF mượn về và trao chiếc áo số 9 tại giải hạng Nhì Quốc gia 2022. Anh là cái tên nổi bật nhất trong thành phần đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi.

Dù vậy, Quốc Việt cùng đồng đội không thể giành được điểm số khi được chơi trên sân nhà trước Trẻ Đà Nẵng ở trận khai mạc giải chiều 18/4. Đội bóng áo đỏ chơi tốt và có phần chiếm thế chủ động ở những phút đầu. Tuy nhiên, Thanh Quý phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Hà Văn Thức, sau pha phạm lỗi ở phút 38, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người và đánh mất thế trận.

 - Bóng Đá

Cầu thủ Trẻ Đà Nẵng ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: VFF.

Phút cuối cùng của hiệp một, PVF bất ngờ có bàn mở tỷ số, ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Đây là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trong suốt hiệp 2, Trẻ Đà Nẵng nắm quyền chủ động hoàn toàn về thế trận và 2 bàn thắng đến ở các phút 55 và 72 là điều tất yếu. Những phút cuối trận, dù PVF nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng áo đỏ không thể có được điều mình muốn và chấp nhận thất bại ở trận ra quân.

Quốc Việt là tiền đạo gốc Hải Phòng, từng vô địch giải U13 Quốc gia cùng U13 Hải Dương và lọt vào mắt xanh của HLV Guillaume Graechen. Quốc Việt được coi là tiền đạo tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới ở giải U17 Quốc gia 2020, U19 Quốc gia 2019 và 2020 rồi đến U21 Quốc gia 2021 góp phần giúp U21 Học viện Nutifood vô địch giải đấu này.

Với màn trình diễn ấn tượng tại giải U21 Quốc gia 2021, Quốc Việt được triệu tập lên U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á và cùng đồng đội giành chức vô địch.

Giải hạng Nhì Quốc gia 2022 có sự tham dự của 14 đội bóng, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các đội: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Hòa Bình và PVF; bảng B là cuộc cạnh tranh của các đội: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, lượt đi khởi tranh từ ngày 18/4 đến ngày 9/5 và lượt về diễn ra từ ngày 13/5 đến ngày 3/6. Đội có chỉ số phụ kém hơn trong hai đội đứng cuối mỗi bảng phải xuống hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền dự vòng chung kết. Bốn đội được bắt cặp thi đấu một trận. Hai đội thắng giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất 2023.

Đỗ Hải - Zing.vn | 22:33 18/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục