Olympic London tiết kiệm được hơn 600 triệu USD

14:09 Thứ tư 24/10/2012

Theo báo cáo kinh tế quý 3 vừa qua của Chính phủ Anh, chi phí cho việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic London 2012 ước tính vào khoảng 8,92 tỷ bảng (khoảng 14,4 tỷ USD), thấp hơn so với con số dự kiến ban đầu là 377 triệu bảng (khoảng 603 triệu USD).

Sân vận động Olympic London 2012. (Nguồn: london-attractions)

Ngoài ra, khoản kinh phí dự phòng trị giá 103 triệu bảng vẫn chưa phải tiêu đến. Như vậy, Chính phủ Anh đã tiết kiệm được 480 triệu bảng trong việc tổ chức hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Báo cáo cũng cho biết Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog) đã tiết kiệm được khoản tiền này chủ yếu là do chi phí cho các hoạt động bảo đảm an ninh, giao thông và xây dựng thấp hơn so với dự kiến.

Chính phủ Anh khẳng định số tiền 480 triệu bảng này sẽ được sử dụng để chi trả cho những "rủi ro" liên quan đến việc sửa sang lại Công viên Olympic.

Quốc vụ khanh phụ trách thể thao Hugh Robertson cho rằng Olympic và Paralympic London 2012 là một thành công lớn và một điều có ý nghĩa đó là chi phí tổ chức hai sự kiện này thấp hơn so với dự kiến.

Theo ông, Olympic và Paralympic London 2012 đã tạo ra một chuẩn mới trong việc tổ chức và quản lý các kỳ đại hội Olympic và Paralympic trong tương lai.

Cơ quan phụ trách các cơ sở hạ tầng của Olympic London 2012 (ODA) hiện đang tiến hành chuyển đổi phòng ở của các vận động viên trong Làng Olympic thành hàng nghìn các căn hộ để bán lại hoặc cho người dân thuê.

Ngoài ra, ODA cũng đang hoàn trả lại các địa điểm thi đấu tạm thời cho các mục đích sử dụng và chủ sở hữu trước đây.

Theo ước tính, chi phí cho các dự án xây dựng để phục vụ Olympic và Paralympic vào khoảng 6,71 tỷ bảng (khoảng 10,7 tỷ USD) thấp hơn con số dự kiến ban đầu là 47 triệu bảng (khoảng 75 triệu USD).

Như vậy, có thể nói Olympic London 2012 là một trong những Đại hội thể thao thế giới tốn kém nhất trong lịch sử Olympic. Chi phí cho Olympic Athens 2004 ở Hy Lạp cao hơn một chút là 15 tỷ USD; trong khi chi phí cho Olympic 2000 tại Sydney ở Australia và Olympic 1988 tại Seoul ở Hàn Quốc là 4 tỷ USD, Olympic 1992 tại Barcelona ở Tây Ban Nha là 9,4 tỷ USD./.

Huy Hiệp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục