Những cái nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28

11:32 Thứ năm 18/06/2015

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công, dưới đây là những thành tích ấn tượng nhất các VĐV Việt Nam đã đạt được tại Singapore mùa hè năm nay.

* VĐV giành được nhiều HCV nhất

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV giành được nhiều HCV nhất với 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, phá 8 kỷ lục SEA Games và là VĐV nổi bật nhất của đoàn TTVN tại SEA Games lần này. Với 8 HCV giành được Ánh Viên cũng đã phá kỷ lục giành 7 HCV cá nhân của VĐV người Singapore, Joscelin Yeo thiết lập năm 1993. Ánh Viên chính là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28” bên cạnh kình ngư nước chủ nhà Joseph Schooling – người đã có 9 HCV và phá 10 kỉ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: Quang Thắng.

* VĐV nhiều tuổi nhất giành được HCV

Cùng sinh năm 1974, 2 xạ thủ Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh là những VĐV nhiều tuổi nhất (41 tuổi) giành được HCV tại SEA Games lần này – mỗi người 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội).

* VĐV nhỏ tuổi nhất giành được HCV

Không được đánh giá cao trước khi bước vào SEA Games 28 nhưng VĐV 16 tuổi Trương Thị Phương đã khiến mọi người bất ngờ khi giành được tấm HCV quý giá của môn canoeing ở nội dung C1-200m và trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất của đoàn TTVN giành được HCV tại SEA Games 28. Trương Thị Phương còn được nhiều người hâm mộ thể thao Việt Nam biết đến với sự cố lật thuyền khi giành HCV nội dung C1-200m. Dù là người làm bạn với nước thường xuyên nhưng rất bất ngờ khi cô gái trẻ 16 tuổi này lại không biết bơi.

* Môn tiến bộ nhất

Với thành tích giành được 8 HCV tại SEA Games 28, không còn nghi ngờ gì nữa, Rowing là môn tiến bộ nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay. Nếu như cách đây 2 năm trên đất Myanmar, Rowing chỉ giành được duy nhất 1 HCV thì đến SEA Games lần này, số HCV mà ĐT Rowing giành được đã là 8 HCV.

* Môn xếp thứ Nhất Đông Nam Á

Tại SEA Games năm nay, có 4 môn mà TTVN giành vị trí số 1 Đông Nam Á là: TDDC (9 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), Đấu kiếm (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), Taekwondo (5 HCV, 3 HCB) và Pencak Silat (3 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ).

* VĐV tham dự nhiều kỳ SEA Games nhất

Hai VĐV Việt Nam dự nhiều kỳ SEA Games nhất của đoàn Thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ngọc Hoa. SEA Games 28 là lần thứ 8 liên tiếp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Ngọc Hoa tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á kể từ năm 2001. Với 2 HCV vừa giành được, Xuân Vinh đã nâng tổng số HCV của mình qua 8 kỳ SEA Games lên con số 13. Trong khi đó Ngọc Hoa một lần nữa cùng các đồng đội tiếp tục thua Thái Lan ở trận chung kết bóng chuyền nữ và nhận tấm HCB. Đây cũng là lần thứ 8 Ngọc Hoa cùng các đồng đội thất bại trước người Thái.

* Môn mang về nhiều HCV nhất

Trong tổng số 28 môn tham gia tranh tài tại SEA Games 28, điền kinh là môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN với 11 HCV. Điền kinh cũng là môn mang về nhiều huy chương nhất với tổng cộng 34 huy chương các loại, ngoài 11 HCV còn có 15 HCB và 8 HCĐ, phá 7 kỷ lục SEA Games. Gương mặt ấn tượng nhất của môn điền kinh là Nguyễn Thị Huyền, cô gái trẻ người Nam Định đã giành 2 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội. Nguyễn Thị Huyền cũng là VĐV duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam giành suất tham dự Olympic từ đường chạy SEA Games.

* Môn phá nhiều kỷ lục SEA Games nhất

Bơi lội Việt Nam đã giành tổng cộng 10 HCV tại SEA Games năm nay - nhiều gấp đôi so với SEA Games 27. Bơi lội cũng là đội tuyển phá nhiều kỷ lục SEA Games nhất với 10 lần, trong đó Ánh Viên phá 8 kỷ lục SEA Games, Quý Phước và Quang Nhật mỗi người phá 1 kỷ lục SEA Games.

Hoàng Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục