Không khí vắng lặng trước vòng loại U23 châu Á

13:50 Thứ năm 26/03/2015

Trận đấu U23 Malaysia - U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 27/3 nhưng ở thời điểm một ngày trước trận, khu vực xung quanh sân Shah Alam không có băng rôn nào về giải đấu.

Người dân Malaysia khá thờ ơ với vòng loại U23 châu Á, nhiều người thậm chí còn không biết giải đấu sẽ diễn ra trên sân Shah Alam. Các tuyến đường xung quang sân ở bang Selangor tuyệt nhiên không có bất cứ một tấm băng rôn nào cho biết thông tin về giải đấu.

Sân Shah Alam không có vẻ gì là nơi sắp diễn ra một giải đấu bóng đá khi không khí rất trầm lắng. Ảnh được chụp vào sáng 26/3, tức một ngày trước khi vòng loại U23 châu Á khởi tranh.

Tại Malaysia, đội bóng của HLV Razip Ismail chỉ đứng thứ 3 về mức độ quan tâm, xếp sau đội U23 chuẩn bị cho SEA Games (HLV Ong Kim Swee dẫn dắt) và ĐTQG (Dollah Salleh làm HLV). Hơn nữa, đội hình Olympic Malaysia không có ngôi sao nào đáng chú ý, phong độ thất thường nên người hâm mộ không đặt nhiều kỳ vọng vào họ.

Sân Shah Alam có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi nhưng số lượng khán giả đến sân chắc chắn không bằng so với AFF Cup vào cuối năm ngoái. Vì thế, ban tổ chức giải cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chỉ tổ chức bán vé vào đúng ngày diễn ra các trận đấu, bắt đầu từ ngày 27/3. Giá vé dành cho người lớn là 20 Ringgit (gần 120.000 đồng), chỉ bằng 50% so với AFF Cup, còn trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vào sân.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, các CĐV Việt Nam sẽ được phía Malaysia phân bổ 8.000 vé/trận. Tuy nhiên, vòng loại U23 châu Á không quá hấp dẫn nên CĐV Việt Nam sẽ đến sân không đông như tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Ở bán kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 7/12/2014, ban tổ chức sân tổ chức bán vé sớm một ngày. Người hâm mộ phải xếp hàng dài mới mua được vé.
Nguyễn Đăng/Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục