Huyền thoại trượt băng Nga giải nghệ

11:43 Thứ sáu 14/02/2014

VĐV Evgeni Plushenko từ giã sự nghiệp thi đấu sau khi dính chấn thương lưng ở nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nam.

Tổng thống Putin chúc mừng Plushenko (phải) sau khi đoạt HC vàng nội dung đồng đội. Đây cũng là tấm huy chương Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại người Nga. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao 31 tuổi giúp chủ nhà Nga giành HC vàng nội dung đồng đội vào đầu tuần này. Trong khi khởi động ở nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nam, Plushenko đã tái phát chấn thương lưng. Plushenko miêu tả "giống như có con dao găm vào lưng mình", BBC đưa tin.

"Tôi nghĩ Chúa nói rằng: Đủ rồi, Evgeni, trượt băng vậy là đủ rồi", Plushenko nói.

Trong sự nghiệp, Plushenko đã có 4 tấm huy chương Olympic. Hai HC vàng ở nội dung đơn nam Turin 2006 và đồng đội Sochi 2014. Hai HC bạc ở nội dung đơn nam Salt Lake 2002 và Vancouver 2010.

Plushenko cũng 3 lần giành HC vàng nội dung đơn nam giải vô địch thế giới 2001, 2003 và 2004.

Trên cấp độ châu lục, Plushenko gần như thống trị nội dung đơn nam tại giải vô địch châu Âu trong thập niên đầu thế kỷ 21. Huyền thoại trượt băng có 7 lần đăng quang từ năm 2000 tới 2012 và có 4 năm khác đoạt HC bạc.

Plushenko đã giành mọi vinh quang trong môn trượt băng nghệ thuật nam.

Tại Sochi 2014, Plushenko được kỳ vọng ở nội dung sở trường đơn nam nhưng chấn thương đã khiến giấc mơ về tấm huy chương Olympic thứ năm của anh dang dở.

Cũng tại nội dung đơn nam vừa diễn ra, VĐV Yuzuru Hanyu, 19 tuổi, đạt số điểm kỷ lục trong phần thi ngắn với 101,45 điểm. Nội dung này còn phần thi tự do trước khi xác định huy chương.

Bảo Lam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục