Gareth Bale và đồng đội bảnh bao rời xứ Wales dự EURO 2016

12:41 Chủ nhật 05/06/2016

Tuyển xứ Wales gây ấn tượng tại sân bay bằng trang phục áo vest, sơ mi trắng, quần âu và cà vạt đỏ. Tại EURO 2016, họ nằm chung bảng B với Anh, Nga và Slovakia.

Chiều hôm qua (theo giờ địa phương), tập thể ĐT xứ Wales đã lên máy bay rời quê nhà sang Thụy Điển để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2016.
Xứ Wales nằm ở bảng B cùng các đội Anh, Nga, Slovakia. Họ thi đấu trận mở màn gặp Slovakia vào 23h ngày 11/6. Trận thứ 2 là derby Vương quốc Anh gặp ĐT Anh vào lúc 20h ngày 16/6 và trận thứ 3 là cuộc đọ sức với Nga vào 2h ngày 21/6.
Khá nhiều cổ động viên nhí đã ra sân bay để tiễn các cầu thủ lên đường.
Trước khi lên máy bay, cầu thủ ký tặng cho người hâm mộ. Siêu sao Gareth Bale đương nhiên là trung tâm chú ý.
Trên máy bay, các tuyển thủ chụp với nhau 1 bức hình. Với trang phục áo sơ mi trắng, quần âu và cà vạt đỏ, cầu thủ của xứ Wales trông giống những quý ông đích thực.
Trước giờ cất cánh, đội trưởng Ashley Williams tranh thủ ghé qua khoang lái.
Cầu thủ sinh năm 1984 chụp chung với phi công. Ashley Williams ra mắt ĐT xứ Wales từ năm 2008, đến nay đã có 58 trận ra sân và ghi 1 bàn thắng.
HLV Chris Coleman cũng tranh thủ lên gặp gỡ đoàn bay.
Trước ngày lên đường, tập thể ĐT xứ Wales cùng nhau đi mua sắm đồ thể thao.
Gareth Bale chơi với quả bóng của hãng Nike. Siêu sao của Real Madrid là chủ công, trụ cột không thể thay thế của tuyển xứ Wales. Tại vòng loại, anh ghi đến 9 bàn thắng trong tổng số 13 bàn của ĐT, tức là chiếm 64%.
Hai cầu thủ đang băn khoăn lựa chọn giữa giá giày bắt mắt.
Tại đất nước hình lục lăng, Gareth Bale và đồng đội trú chân ở khách sạn có tên là Novotel Thalasso Dinard, rộng hơn 30 nghìn mét vuông và có đến 179 phòng.
Tuyển xứ Wales sẽ ở trong các phòng có giá 129 bảng mỗi đêm.
Đội bóng này sử dụng sân tập mang tên Complexe Sportif du COSEC.
Aaron Ramsey và Gareth Bale đương nhiên là hai ngôi sao sáng nhất.
"Gà son" Andy King của Leicester đăng tải những bức ảnh tập luyện. Tiền vệ này là cầu thủ đầu tiên vô địch ba hạng đấu khác nhau ở Anh với cùng một CLB. Anh là thành viên Leicester vô địch League One mùa 2008-2009, đăng quang ở Championship mùa 2013-2014, rồi trở thành tân vương Ngoại hạng Anh mùa này.
Anh Dũng | 12:06 05/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục