Siêu đội hình kết hợp ngôi sao các đội bán kết: Không có CR7

07:37 Thứ tư 06/07/2016

Squawka lựa chọn ra 11 ngôi sao dựa trên điểm trình diễn và đóng góp vào lối chơi chứ không dựa trên danh tiếng. Pháp thống trị hàng công còn tuyến hậu vệ là câu chuyện của Đức.

Đội hình kết hợp cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất của các đội đá bán kết.
Thủ môn Manuel Neuer (Đức): Người nhện Neuer đạt 196 điểm trình diễn theo Squawka, cao thứ 3 tuyển Đức. Qua 5 trận anh cứu thua 10 lần, giữ sạch lưới 4 trận. Trong loạt sút luân lưu với tuyển Italy, Neuer đẩy được 2 quả.
Trung vệ Jerome Boateng (Đức): Cầu thủ của Bayern Munich được chấm 242 điểm, cao nhất tuyển Đức và cao hơn tất cả các trung vệ của đội khác. Là một cầu thủ thi đấu ở tuyến phòng ngự nhưng Boateng đã có 4 lần tạo cơ hội tốt cho đồng đội. Boateng đạt 77 điểm khi đối đầu với Slovakia và đó là trận hay nhất của anh.
Trung vệ Ben Davies (Wales): Cầu thủ tuyển xứ Wales đạt 132 điểm, cao thứ nhì đội bóng này. Anh có 5 cú tắc bóng thành công, 16 pha đánh chặn, 26 pha phá bóng và 6 pha cản bóng.
Hậu vệ trái Jonas Hector (Đức): Cầu thủ 27 tuổi được chấm 182 điểm, cao thứ năm trong đội tuyển Đức. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Hector là 90%. Qua 5 trận, Hector có 5 pha tắc bóng, 7 pha không chiến thành công và 8 pha đánh chặn. Trận hay nhất của Hector là cuộc đối đầu Italy khi anh được chấm 53 điểm.
Hậu vệ phải Joshua Kimmich (Đức): Trận đấu với Italy, Kimmich được Whoscored chấm 7,3 điểm, cao thứ nhì đội Đức. Trận gặp Bắc Ireland, anh được 7,9 điểm, cao nhất hàng phòng ngự Đức. Sau 3 trận, anh tắc bóng thành công 7 lần, tạo 7 cơ hội ngon ăn và chuyền bóng thành công 87%.
Tiền vệ trung tâm Toni Kroos (Đức): Ông chủ tuyến giữa xứng đáng là cầu thủ hay hàng đầu của Đức trong giải này. Tổng điểm của Kroos là 217, cao thứ nhì Mannschaft và cao nhất về tỷ lệ chuyền bóng thành công: 93%. Đáng chú ý, có đến 78% trong 498 đường chuyền của Kroos là chuyền lên phía trên. Ngoài ra Kroos cũng có 13 lần tạo cơ hội ngon ăn. Trận hay nhất của Kroos theo Squawka là trận gặp Ukraine khi anh được chấm 84 điểm.
Tiền vệ trung tâm Blaise Matuidi (Pháp): Dù hay bị HLV Didier Deschamp xếp đá không đúng cánh sở trường nhưng Matuidi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh chuyền bóng chính xác 91%, trong 245 đường chuyền của Matuidi có 71% là chuyền hướng lên trên. Matuidi tạo ra 8 cơ hội tốt và có 1 pha kiến tạo. Anh được chấm 159 điểm, cao thứ 3 tuyển Pháp.
Hộ công Antoine Griezmann (Pháp): Tịt ngòi ở trận đầu tiên nhưng Griezmann nhanh chóng bứt phá để vươn lên ngôi đầu trong BXH vua phá lưới với 4 bàn và 2 kiến tạo. Anh đạt 212 điểm Squawka. Griezmann được 81 điểm ở trận thắng CH Ireland, đó là trận hay nhất, còn trận dở nhất là khi gặp Thụy Sĩ với… 4 điểm. Griezmann đạt tỷ lệ sút trúng đích 62%, tạo 9 cơ hội tốt cho đồng đội.
Tiền vệ trái Dimitri Payet (Pháp): Người hùng của Pháp tại Euro 2016 đạt số điểm đáng kinh ngạc: 328 điểm, bỏ xa người thứ nhì Griezmann đến 112 điểm. Anh cũng là cầu thủ điểm cao nhất trong 4 đội bán kết. Trận Payet được trao nhiều điểm nhất (107 điểm) là khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận khai mạc gặp Romania. Hiện tại anh có 21 lần tạo cơ hội ngon ăn và 2 kiến tạo.
Tiền vê phải Gareth Bale (Wales): Siêu sao của Real Madrid được chấm 212 điểm. Anh ghi 3 bàn và có tỷ lệ sút trúng đích rất cao: 74%. Trận hay nhất của Bale thì anh được chấm 107 điểm, đó là cuộc đối đầu với Nga.
Tiền đạo cắm Olivier Giroud (Pháp): Cầu thủ Arsenal ra sân 4 trận, ghi 3 bàn thắng và kiến tạo 2 lần. Trận Giroud đá tốt nhất là khi anh ghi 2 bàn vào lưới Iceland để thu về 100 điểm.
Anh Dũng | 06:23 06/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục