Đội tuyển Pháp và nỗi lo ở hàng tiền vệ của Didier Deschamps

08:27 Thứ ba 10/10/2023

TinTheThao.com.vnNgay cả một đội bóng sở hữu nhiều tài năng như tuyển Pháp cũng có những nỗi lo riêng.

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, bên cạnh sự dồi dào về mặt nhân sự ở hàng hậu vệ và tiền đạo, huấn luyện viên Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi chỉ gọi 5 tiền vệ. Quyết định này khiến nhiều cổ động viên “Gà trống Gaulois” cảm thấy lo lắng trong bối cảnh Euro 2024 đang đến gần.

 - Bóng Đá

Đội tuyển Pháp thiếu tiền vệ đẳng cấp như Paul Pogba hay Kante.

Tuyển Pháp từng có một hàng tiền vệ chất lượng với Blaise Matuidi, Paul Pogba và N’Golo Kante khi cả ba đóng vai trò quan trọng trong hành trình đến với chức vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Tuy nhiên giờ đây, họ đều gặp những vấn đề khác nhau dẫn đến việc không thể trở lại khoác áo “Les Bleus”.

Blaise Matuidi đã giải nghệ từ lâu, N’Golo Kante không còn chinh chiến ở châu Âu sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương tại Chelsea. Tình hình của Paul Pogba còn tệ hơn khi anh mới đây chính thức dương tính với doping và chuẩn bị phải nhận án phạt cấm thi đấu đến 4 năm. Đây thực sự là một bài toán khó dành cho huấn luyện viên Didier Deschamps.

Nhiều người ngó lơ nỗi lo này khi Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot vẫn chơi tốt ở câu lạc bộ chủ quản, còn Antoine Griezmann kể từ World Cup 2022 thường xuyên được kéo xuống chơi lùi sâu nhằm hỗ trợ các đồng đội nhưng vấn đề là, ngoài ba cái tên kể trên tuyển Pháp không còn phương án dự bị đủ chất lượng nhằm đảm bảo độ dày đội hình.

Chắc hẳn nhiều cổ động viên tuyển Pháp vẫn còn nhớ như in thất bại trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. 45 phút đầu tiên của trận đấu, hàng tiền vệ “Gà trống Gaulois” gần như bị bóp nghẹt bởi họ không sở hữu một mẫu tiền vệ đẳng cấp như Paul Pogba hay N’Golo Kante trong đội hình 

Nên nhớ rằng, các vị trí khác của tuyển Pháp đều sở hữu ít nhất 2 cái tên có thể ra sân ngay từ đầu. Đặc biệt là ở hàng thủ. Họ nhiều tài năng đến mức không ít ngôi sao đành phải chấp nhận ngồi nhà vì chẳng thể cạnh tranh với những người được gọi. Trong khi đó, mỗi cầu thủ trên hàng công đều phải chiến đấu hết mình nhằm đảm bảo suất đá chính. Dĩ nhiên, trừ Kylian Mbappe.

 - Bóng Đá

Tuyến giữa tuyển Pháp chỉ còn Aurelien Tchouameni và Rabiot.

Youssouf Fofana, Boubacar Kamara chỉ là những cầu thủ dạng khá, chơi cho các đội bóng tầm trung như Aston Villa hay AS Monaco. Còn sự đa năng của Eduardo Camavinga đang cản trở cầu thủ này phát triển thành tiền vệ hàng đầu. Bởi vậy, nếu Tchouameni hay Rabiot không thể góp mặt, điều đó sẽ trở thành thảm họa đối với người hâm mộ bóng đá Pháp.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ quay trở lại sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nhằm đảm bảo tính cân bằng cho đội hình tuyển Pháp hiện tại. Nhưng chắc chắn ông cũng cần tìm kiếm thêm những tiền vệ đủ tốt để hướng đến Euro 2024 bởi mọi rủi ro đều có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào.

Huy Trưởng | 07:29 10/10/2023
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục