Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng

11:44 Thứ bảy 03/02/2024

Một vòng đấu ghi nhận sự xuất sắc của sao trẻ Conor Bradley bên phía Liverpool và không có gì bất ngờ khi anh được WhoScored lựa chọn vào đội hình tiêu biểu.

Vòng đấu thứ 22 Premier League được ghi nhận là vòng đấu có sự hiện diện của đầy đủ các đội bóng sau kỳ nghỉ mùa Đông. Ở đó, màn trình diễn nổi bật của Liverpool, Newcastle, Crystal Palace và Luton Town đã giúp họ đóng góp mỗi đội 2 cái tên cho đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất. 

Thủ môn Jordan Pickford (Everton) - 7.94/10

Trận hòa không bàn thắng duy nhất của vòng đấu khi Everton cầm chân Fulham tại Craven Cottage, ghi nhận sự xuất sắc của thủ thành Pickford. Người gác đền của tuyển Anh đã thực hiện tổng cộng 5 pha cứu thua và có tỷ lệ chuyền bóng thành công là 70%. 

Hậu vệ phải Conor Bradley (Liverpool) - 9.20/10

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng - Bóng Đá

 Bradley càng chơi càng hay trong màu áo Liverpool.

Ở trận thứ hai được đá chính tại Premier League, hậu vệ 20 tuổi người Bắc Ireland tiếp tục thể hiện một màn trình diễn đỉnh cao. Bradley đã có 2 đường kiến tạo cho Diogo Jota và Dominik Szoboszlai, đồng thời tự mình ghi 1 bàn bằng pha dứt điểm quyết đoán. Ngoài ra, anh còn có 3 lần tắc bóng cùng 4 đường chuyền quan trọng.

Trung vệ James Tarkowski (Everton) - 8.19/10

Ngôi sao 31 tuổi này đã có một trận đấu hết sức thành công trước Fulham. Tarkowski đã giành chiến thắng trong 3 pha tranh chấp trên không, đồng thời anh cũng thực hiện 1 pha tắc bóng, 1 lần đánh chặn, và 9 pha cản phá để giúp Everton đứng vững trước chủ nhà. 

Trung vệ Fabian Schar (Newcastle) - 9.06/10

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng - Bóng Đá

 Schar chói sáng trong chiến thắng của Chích choè trước Villa. 

Đá cặp với Tarkowski trong đội hình này là Fabian Schar của Newcastle. Anh đã có 2 pha lập công cho Chích choè để giúp đội bóng hạ gục Aston Villa 3-1. Ngoài ra, anh còn có 2 lần không chiến thành công, 7 lần đánh chặn và 3 pha tắc bóng. 

Hậu vệ trái Dan Burn (Newcastle) - 7.83/10

Một cầu thủ khác bên phía Newcastle đã thi đấu xuất sắc trong chiến thắng tại Villa Park là Burn, khi anh đã thực hiện tổng cộng 5 pha tắc bóng, 4 lần đánh chặn và 6 lần phá bóng để giúp cho đội bóng của Eddie Howe hoá giải gần như mọi đường lên bóng từ chủ nhà. 

Tiền vệ Elijah Adebayo (Luton) - 9.38/10

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng - Bóng Đá

 Adebayo xuất sắc lập cú hat-trick ở vòng đấu vừa qua. 

Luton bất ngờ có chiến thắng áp đảo 4-0 trước Brighton, và công đầu thuộc về ngôi sao 26 tuổi - Adebayo. Cầu thủ người Anh này đã xuất sắc lập một cú hat-trick trong vòng 56 phút. Ngoài ra, anh còn có 1 đường chuyền quan trọng, cùng 3 lần rê bóng thành công.

Tiền vệ Ross Barkley (Luton) - 8.70/10

Đồng đội của Adebayo ở hàng tiền vệ của Luton cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu này. Có thể nói, Ross Barkley đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất sự nghiệp. Ở trận thắng Brighton, anh đã có 2 pha tắc bóng, 1 lần đánh chặn, 2 lần phá bóng, 5 đường chuyền quyết định và 3 lần rê bóng thành công.

Tiền vệ Eberechi Eze (Crystal Palace) - 8.96/10

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng - Bóng Đá

 Eze là trụ cột của Palace mùa này. 

Ngôi sao 25 tuổi người Anh tiếp tục tỏa sáng để mang về chiến thắng 3-2 trước Sheffield United cho Palace. Anh đã lập cú đúp chỉ với 4 lần dứt điểm, đồng thời thực hiện 2 đường chuyền quan trọng và có 3 lần rê bóng thành công. Có thể nói, đội bóng của Roy Hodgson đang sống nhờ vào hơi thở của Eze. 

Tiền đạo Michael Olise (Crystal Palace) - 8.64/10

Olise đã tham gia vào 8 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất tại Premier League, và 3 trong số đó đến trong chiến thắng trước Sheffield United. Cầu thủ 22 tuổi này đã có có 2 đường kiến tạo, 1 pha lập công và có 3 lần rê bóng thành công. 

Tiền đạo Gabriel Jesus (Arsenal) - 8.63/10

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 22: Bradley chói sáng - Bóng Đá

 Jesus chói sáng trong trận đấu với Nottingham Forest.

Arsenal đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Nottingham Forest để tiếp tục bám đuổi Liverpool và Manchester City và công lớn thuộc về Gabriel Jesus. Cầu thủ người Brazil đã có 1 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo, đồng thời anh cũng có 2 đường chuyền quan trọng và 3 lần rê bóng thành công.  

Tiền đạo Luis Diaz (Liverpool) - 8.15/10

Hoàn thiện mũi đinh ba của đội hình này chính là Luis Diaz, người cũng đã chơi rất hay trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Chelsea. Cầu thủ 27 tuổi này đã có 1 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo, đồng thời anh cũng có 1 đường chuyền quan trọng và 1 lần rê bóng thành công.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 10:46 03/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục