Bế mạc Giải đua xe đạp Cup Truyền hình Bình Dương Becamex

08:39 Chủ nhật 21/12/2014

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 20/12, tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương đã diễn ra chặng 6 - chặng cuối cùng của Giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng Cúp Becamex IDC lần thứ nhất 2014.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua. (Nguồn: TTXVN phát)

Giải do Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thu hút 19 câu lạc bộ với gần 200 vận động viên ở các tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều tay đua một thời vang bóng đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp như: Vĩnh Tốt, Huỳnh Minh, Võ Ngọc Minh, Mai Công Hiếu, Trương Quốc Thắng

Đây là giải đấu dành cho các tay đua xe đạp phong trào từ 16 đến 55 tuổi (chia hai bảng 16-55 và 36-55), lần đầu tiên được tổ chức với quy mô mở rộng ra các tỉnh, thành phố với 6 chặng đua và diễn ra 2 tháng/một lần/một chặng.

Mỗi chặng có 6 vòng đua tương đương với 54 km tại các cung đường chính ở trung tâm Thành phố mới Bình Dương.

Kết quả chung cuộc toàn giải: Về giải cá nhân lứa tuổi 36-55, tay đua Lê Công Hiếu (câu lạc bộ Dynamo Đồng Nai) xếp hạng nhất; Nguyễn Tấn (câu lạc bộ Martin 107) xếp hạng nhì, Nguyễn Thành Nam (câu lạc bộ HTH Biên Hòa) xếp hạng ba; giải cá nhân 16-55 tuổi , Mai Công Hiếu (câu lạc bộ Dinamo Đồng Nai) hạng nhất; Trương Quốc thắng (câu lạc bộ Dinamo Lộc Tài Dĩ An) hạng nhì và Lê văn Huỳnh (câu lạc bộ Gấu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh) hạng ba.

Về giải đồng đội lứa tuổi 36-55, câu lạc bộ Dinamo Đồng Nai hạng nhất; câu lạc bộ Gấu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh hạng nhì câu lạc bộ Martin 107 hạng ba; đồng đội lứa tuổi 16-55, câu lạc bộ Dinamo Đồng Nai hạng nhất, câu lạc bộ Gấu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh hạng nhì, câu lạc bộ HTH Biên Hòa hạng ba.

Ban tổ chức còn trao giấy chứng nhận cho các vận động viên thi đủ 6 chặng.

Ông Ngô Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn môtô-xe đạp thể thao Việt Nam nhận xét: Nhiều địa phương trong cả nước tổ chức giải phong trào đua xe đạp, nhưng chỉ có tỉnh Bình Dương tổ chức 6 giải trong một năm tạo điều kiện cho vận động viên xe đạp thi đấu, góp phần nâng cao trình độ chất lượng vận động viên lên.

Giải tổ chức rất sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, thu hút nhiều vận động viên của các tỉnh, thành phố tham gia. Nếu tiếp tục tổ chức giải phong trào này sẽ tìm được các vận động viên xe đạp chất lượng cao cho đội tuyển cả nước thay vì chỉ tuyển từ lớp năng khiếu của các tỉnh như trước đây.

Năm 2015, Ban tổ chức Giải nên phân hạng vận động viên xuất sắc, chuyên nghiệp đã nghỉ thi đấu và vận động viên phong trào nhằm đảm bảo giải thi đấu xe đạp công bằng, cạnh tranh và sôi nổi hơn, thu hút được nhiều vận động viên phong trào của các địa phương tham gia./.

Quách Lắm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục