Ánh Viên và Thạch Kim Tuấn cạnh tranh ngôi số 1 thể thao Việt Nam 2014

08:48 Thứ tư 31/12/2014

Nguyễn Thị Ánh Viên và Thạch Kim Tuấn là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho ngôi số 1 ở Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu Việt Nam 2014, được tổ chức vào ngày 30-12 ở khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Trong năm 2014, do không có SEA Games nên danh sách đề cử VĐV tiêu biểu không dày nhưng năm ngoái. Có 35 VĐV xuất hiện trong danh sách đề cử trong đó đông nhất là bộ môn bóng đá, điền kinh (5 VĐV mỗi môn). Dù vậy, cuộc cạnh tranh cho vị trí số1, cho VĐV tiêu biểu nhất cũng không thiếu kịch tính và phải chờ đến khi kiểm phiếu mới xác định chắc chắn. 2 ứng cử viên cho ngôi số 1 là Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Trong cuộc bầu chọn ngày 30-12, đây là 2 VĐV được những người bầu chọn điền vào vị trí số 1 nhiều nhất.

VĐV Thạch Kim Tuấn.

Thực tế, thành tích của cả hai đều rất ấn tượng trong năm 2014. Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) giành HCB ASIAD 17 hạng 56kg; phá 2KL châu Á (cử giật 136kg và tổng cử 294kg) trong đó mức tổng cử 294kg được đánh giá là quá ấn tượng với cử tạ Việt Nam. Ngoài ra trong năm 2014, anh còn giành 1HCV-2HCB hạng 56kg giải Vô địch thế giới; 3HCV và phá 3 kỷ lục thế giới trẻ hạng 56kg tại giải trẻ thế giới; được bầu là lực sĩ xuất sắc nhất của Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới; đoạt 3HCV và phá 3 kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6.

Trong khi đó, trong năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV Đại hội Olympic trẻ; 2HCĐ ASIAD 17; 18HCV-2HCB Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6; 18 HCV Giải vô địch Đông Nam Á.

Ngoài ra, ở các vị trí số 3, 4, 5 những cái tên được bầu chọn nhiều có Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, Quân Đội), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Dương Thúy Vi (Wushu, Hà Nội, VĐV Việt Nam duy nhất đoạt HCV ASIAD 2014).

Cũng nhờ phong độ và màn trình diễn của Thạch Kim Tuấn mà HLV của lực sĩ này là Huỳnh Hữu Chí (TP Hồ Chí Minh) được nhận nhiều đề cử nhất cho vị trí HLV tiêu biểu nhất.

Cũng tại cuộc bầu chọn vào ngày 30-12, trong danh sách đề cử cho các HLV không có HLV điền kinh nào. Tuy vậy, BTC vẫn áp dụng chế độ “mở” với bất cứ đề cử nào cho các HLV. Vì vậy, một số phiếu bầu đã điền tên HLV Nguyễn Trọng Hổ (điền kinh, đang là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội), người có công lớn trong tấm HCB ASIAD 2014 của VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội).

Kết quả cuộc bầu chọn sẽ được công bố vào sáng 31-12.

Nhật Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục