Ánh Viên lọt top 3 VĐV nước ngoài xuất sắc ở SEA Games 28

07:01 Thứ tư 17/06/2015

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong môn bơi ở SEA Games 28, “Tiểu tiên cá” người Việt Nam đã được trang báo thể thao uy tín của Singapore tnp.sg bình chọn là người đứng đầu trong top 3 VĐV ngoại quốc xuất sắc nhất ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Sau đây là danh sách 3 VĐV nước ngoài xuất sắc nhất ở SEA Games 28 theo bình chọn của tnp.vn:

1, Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, Việt Nam)

Cô gái 18 người Cần Thơ đã xuất sắc giành tới 8 HCV và phá 8 kỉ lục SEA Games trong tổng số 11 nội dung mà mình đã tranh tài. Ánh Viên chính là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28” bên cạnh kình ngư nước chủ nhà Joseph Schooling – người đã có 9 HCV và phá 10 kỉ lục SEA Games.

Ánh Viên chính là "cô gái Vàng" của thể thao Việt Nam ở SEA Games 28. Ảnh: Quang Thắng.

Mặc dù Schooling có hơn Ánh Viên đúng 1 HCV ở kỳ SEA Games năm nay nhưng trong 9 lần đứng trên bục nhận giải cao nhất đó, chỉ có 6 lần nam VĐV người Singapore gốc Anh tranh tài ở nội dung cá nhân, còn 3 lần anh thi đấu ở nội dung đồng đội. Trong khi đó, cả 8 tấm HCV của Ánh Viên đều được cô chinh phục ở nội dung cá nhân. “Tiểu tiên cá” người Việt Nam chính là người đã giành được nhiều HCV cá nhân nhất ở SEA Games năm nay.

2, Aaliyah Yoong Hanifah (Lướt ván, Malaysia)

Nữ VĐV lướt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong Hanifah đã trở thành người trẻ nhất giành HCV ở SEA Games 28 tại Singapore khi bước lên bục vinh quang hôm 12/6. Nhưng thực ra, Yoong đã là “lão tướng” tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, bởi tại SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011 thì em đã trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương vàng khi mới 8 tuổi.

Aaliyah Yoong Hanifah xuất sắc giành 2 HCV ở SEA Games 28 khi năm nay em mới chỉ 11 tuổi. Ảnh: Internet.

Trong phần thi hôm 12/6/2015, Yoong đã giành được 4.850 điểm, bỏ xa người về thứ hai là vận động viên 16 tuổi người Indonesia Nur Alimah Prambodo (2.930 điểm).

Ở kỳ SEA Games năm nay, Aaliyah Yoong đã giành được 2 tấm HCV và em chia sẻ rằng mục tiêu của mình ở kỳ SEA Games 29 được tổ chức tại chính quê nhà Malaysia sẽ là cố gắng giành được 3 HCV.

3, Phyo Kyaw Zin (Bóng đá, Myanmar)

Phong độ xuất sắc của thủ môn Phyo Kyaw Zin trong khung thành U23 Myanmar ở trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 28 năm nay đã là một nguyên nhân chính khiến U23 Việt Nam lại một lần nữa lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games.

U23 Myanmar bất ngờ vào chung kết SEA Games 28 có công lớn của thủ môn Phyo Kyaw Zin. Ảnh: Internet.

Mặc dù U23 Myanmar đã đại bại 0-3 trước người Thái ở trận chung kết sau đó nhưng Phyo Kyaw Zin vẫn có một màn trình diễn ấn tượng khi có tổng cộng đến 12 pha cứu thua cho đội nhà. Tấm HCB SEA Games năm nay cũng là một phần thưởng xứng đáng cho anh và các đồng đội tại U23 Myanmar.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục