ÁC MỘNG của Andy Carroll: Lại nghỉ hết mùa vì đầu gối!

00:25 Thứ bảy 14/02/2015

Tiền đạo của West Ham, Andy Carroll một lần nữa dính chấn thương nặng trong sự nghiệp và sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này.

Andy Carroll khổ sở với các chấn thương. Ảnh Internet

Carroll đã bị tổn thương dây chằng đầu gối trong trận hòa 0-0 với Southampton hồi giữa tuần. Khi đó, tiền đạo 26 tuổi người Anh buộc phải ở lại sân vì West Ham đã sử dụng hết 3 quyền thay người.

Hôm qua, HLV của West Ham Sam Allardyce cho biết CLB hy vọng Carroll chỉ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Tuy vậy, mọi chuyện đã được xác định xấu hơn thế rất nhiều. Big Sam buồn bã nói: “Dây chằng trung gian ở đầu gối anh ấy bị tổn thương vì một pha va chạm khá vô hại. Đó là một cú sốc lớn với Andy và chúng tôi, nhưng chúng tôi phải đối phó với nó.”

Các chuyên gia của West Ham khẳng định Carroll sẽ phải phẫu thuật đầu gối vào thứ 3 tới. Đây là lần thứ 2 tiền đạo này phải phẫu thuật đầu gối và là lần thứ 5 anh dính chấn thương nặng kể từ khi gia nhập The Hammers vào năm 2012.

Hồi đầu mùa giải này, Carroll cũng phải nghỉ thi đấu hơn 3 tháng. Sau khi trở lại vào tháng 11, Carroll chỉ kịp thi đấu 14 trận và ghi được 4 bàn trước khi dính chấn thương mới.

Các lần chấn thương nặng của Carroll tại West Ham:

Tháng 9 năm 2012: Chấn thương ngay trong trận ra mắt West Ham theo hợp đồng cho mượn từ Liverpool. Nghỉ 1 tháng.

Tháng 11 năm 2012: Chấn thương đầu gối trong trận gặp Man Utd. Nghỉ 2 tháng.

Tháng 5 năm 2013: Chấn thương gót chân trong trận cuối cùng của mùa giải. Nghỉ 7 tháng.

Tháng 7 năm 2014: Chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu trước mùa giải. Nghỉ 4 tháng.

Tháng 2 năm 2015: Phẫu thuật đầu gối. Nghỉ hết mùa giải 2014-15.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục