6 tuyển thủ Việt Nam vào chung kết đơn Giải TDDC châu Á

14:23 Chủ nhật 02/08/2015

Đến cuối ngày 1-8, đã có 6 tuyển thủ Việt Nam đang tham dự Giải vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) châu Á 2015 tại Nhật Bản đã giành quyền vào chung kết đơn môn, diễn ra trong ngày 2-8.

Trước khi dự tranh đơn môn, đội tuyển TDDC nam đã dự tranh nội dung đồng đội và xếp thứ tư toàn đoàn sau Nhật Bản (vô địch, 365.600 điểm), Trung Quốc (thứ nhì, 349.400 điểm), Hàn Quốc (thứ ba, 346.250 điểm). Tổng điểm của đội Việt Nam là 334 điểm. Xếp sau đội Việt Nam là Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan.

Đội tuyển nam TDDC Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trên bảng tổng điểm toàn năng, Lê Thanh Tùng là VĐV có điểm số tốt nhất của đội tuyển Việt Nam với 83.600 điểm, tiếp theo là Phạm Phước Hưng (thứ 10, 82.050 điểm), Hoàng Cường (hạng 12, 80.450 điểm). Trong khi đó, một tuyển thủ Việt Nam khác là Đinh Phương Thành lại chỉ hoàn thành được 4/6 bài thi phần thi toàn năng và không tham gia được nội dung nhảy chống, ngựa tay quai. Dù vậy, việc xếp thứ tư đồng đội nam cũng là thành công của đội tuyển nam TDDC Việt Nam.

Còn tại vòng loại các đơn môn, 6 tuyển thủ Việt Nam giành quyền vào chung kết gồm: Lê Thanh Tùng (Nhảy chống), Đặng Nam (Vòng Treo), Phạm Phước Hưng (Vòng Treo), Nguyễn Tuấn Đạt (Nhảy chống), Hoàng Cường (Thể Dục Tự Do, Xà Kép), Phan Thị Hà Thanh (Cầu Thăng Bằng). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có nhiều VĐV vào chung kết các đơn môn tại Giải vô địch châu Á nhiều như vậy.

Hôm nay, các tuyển thủ vào thi chung kết dù không có nhiều hy vọng giành HCV.

Nhật Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục